Quý I, người Việt chi hơn 215 triệu USD nhập khẩu phân bón và thuốc trừ sâu từ Trung Quốc

20/04/2016 10:57 AM | Kinh tế vĩ mô

Năm 2015, cả nước nhập khẩu 2,3 triệu tấn phân bón và 376 triệu USD thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc chiếm 1/2 tổng giá trị nhập khẩu 2 mặt hàng này.

Theo tin từ Tổng cục Hải Quan, 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã chi 276,8 triệu USD để nhập khẩu 946,8 ngàn tấn phân bón và 177,3 triệu USD nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu.

Đáng chú ý, một nửa số hàng trên được nhập từ Trung Quốc.

Cụ thể, có đến 472,5 ngàn tấn phân bón nhập từ Trung Quốc (50% về lượng), trị giá 132,1 triệu USD (47,7% giá trị).

Với mặt hàng thuốc trừ sâu, giá trị nhập từ Trung Quốc lên tới 82,8 triệu USD, chiếm 46,4%.

Tổng cộng giá trị nhập khẩu 2 mặt hàng trên từ Trung Quốc trong quý I đạt 215 triệu USD.

3 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc qua hải quan Việt Nam đạt gần 10,7 tỷ USD, chiếm 28,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (37,4 tỷ USD). Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc của Việt Nam 3 tháng qua đạt gần 4,2 tỷ USD. Như vậy, quý I/2016, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc xấp xỉ 6,5 tỷ USD.

Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 2,3 triệu tấn phân bón, trị giá 660 triệu USD từ Trung Quốc, chiếm 51% về lượng và 46,5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này cả năm (4,5 triệu tấn và 1,42 tỷ USD).

Lượng thuốc trừ sâu nhập từ Trung Quốc năm 2015 là 376 triệu USD, chiếm 51% giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu của cả nước (734,6 triệu USD).

Kiến Anh

Cùng chuyên mục
XEM