Quỷ Cốc Tử: "Đàn ông qua 30 tuổi tối kỵ nhất 4 chữ này, nếu có thì khó làm nên việc lớn”

20/02/2022 22:05 PM | Sống

Tục ngữ có câu: "Cơ hội không thể để mất, thời không đợi người." Có nghĩa là khi đứng trước cơ hội tốt, chúng ta nên quyết đoán, đưa ra quyết định đúng đắn một cách dứt khoát và kịp thời. Trẻ tuổi còn sợ lỡ mất cơ hội, huống chi là người trung niên. Đọc xong câu chuyện nhỏ dưới đây, bạn sẽ hiểu nguyên nhân vì sao mình cứ mãi để lỡ thời.

Thời Tiền Tần, lục quốc ký kết minh ước hợp tung, vua Tần vô cùng lo lắng. Quy mô, sự giàu có và sức mạnh quân sự của lục quốc hợp lại gấp rất nhiều lần nước Tần. Nếu 6 nước đoàn kết chống lại nước Tần, thì nước Tần dù mạnh đến đâu cũng khó mà kháng cự được.

Vua Tần khẩn cấp cho gọi tể tướng Công Tôn Diễn và thượng khách Trương Nghi để bàn biện pháp đối phó.

Công Tôn Diễn cũng là một cao thủ phái Tung Hoành nổi tiếng không thua kém gì Tô Tần và Trương Nghi.

Ông đưa ra một đề nghị với vua Tần, rằng: "Hợp tung là do nước Triệu khởi xướng. Muốn bắt kẻ trộm, trước hãy bắt vua. Đại vương có thể cho quân đánh nước Triệu xem ai sẽ đem quân đến tương cứu, sau đó chúng ta sẽ điều quân tấn công kẻ đó. Đánh Triệu và kẻ cứu trợ nước Triệu thật mạnh vào. Như thế thì các nước sẽ vì lo sợ nước ta tấn công mà không dám đưa quân đến cứu nữa, giao ước liên minh kia tức khắc sẽ vỡ tan."

Trương Nghi phản đối: "6 nước vừa mới ký kết giao ước, không có khả năng sụp đổ ngay lập tức được. Nếu quân Tần tấn công, nước Triệu, Hàn, Chu, Ngụy, Tề, Yên nhất định sẽ phái quân đến giúp. Nếu mà vậy thì nước ta nên đưa quân sang tấn công nước nào? Thần nghĩ thay vì đưa quân tấn công nước Triệu vô ích, tốt hơn chúng ta nên lôi kéo trước vài nước, khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, để liên minh tự sụp đổ. "

Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của hai đề xuất, vua Tần thích đề nghị của Trương Nghi hơn. Vì vậy, sau khi đợi Trương Nghi giải thích chi tiết về cách phá vỡ liên minh mà không cần dùng quân xong, vua Tần lập tức ra lệnh cho các sứ thần của mình gấp rút đến nước Ngụy và Yên để hành động theo kế hoạch của Trương Nghi.

Cuối cùng, nhờ vào sự quyết đoán của vua Tần, mà nước Tần đã phá vỡ thành công tình thế bị cô lập, phá tan liên minh và thống nhất 6 nước.

Như Quỷ Cốc Tử đã nói: "Bệnh tật, nếu có thể chữa được thì phải quyết đoán. Hạnh phúc, nếu có thể đạt được thì phải quyết đoán."

Quỷ Cốc Tử: Đàn ông qua 30 tuổi tối kỵ nhất 4 chữ này, nếu có thì khó làm nên việc lớn. - Ảnh 1.

Điều này đòi hỏi chúng ta, trước khi dũng cảm đưa ra một quyết định, cần phải tham khảo một cách toàn diện các trường hợp và giải pháp liên quan đã từng xảy ra trong quá khứ, đồng thời còn phải tính đến các bài học trong quá khứ để tránh đi vào vết xe đổ, phân biệt chuyện gì khẩn cấp chuyện gì không, và các hậu quả khác nhau có thể xảy ra của từng quyết định bạn đang lựa chọn. Hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng một cách khoa học và hợp lý.

Cuối cùng, hãy nên nhớ là bất kỳ quyết định nào cũng đều có ưu và nhược điểm, hãy chọn quyết định có ưu điểm nhiều hơn.

Quỷ Cốc Tử nói: "Phán đoán thị phi, giải quyết vấn đề, chính là chìa khóa phát triển của vạn vật. Rất khó có thể nhìn thấu tình trạng hỗn loạn, dự đoán thành bại. Vì vậy, các vị vua trước đây thường sử dụng mai rùa và cỏ thi để quyết định một số đại sự."

Điều mà Quỷ Cốc Tử đang muốn nhấn mạnh ở đây chính là chữ "quyết".

Quỷ Cốc Tử: Đàn ông qua 30 tuổi tối kỵ nhất 4 chữ này, nếu có thì khó làm nên việc lớn. - Ảnh 2.

Do dự thiếu quyết đoán, ngủ quên trên chiến thắng sẽ chỉ dẫn bạn đi đến sai lầm. Trong cuộc sống, cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, điều cốt yếu là khi cơ hội đến, con người ta có biết nắm bắt cơ hội một cách quyết đoán và hành động dứt khoát, dũng cảm hay không.

Vì vậy, hãy nhìn lại quá khứ, xem xét tương lai và tham khảo nhiều nguồn thông tin, rồi quyết đoán. Những việc của vương công quý tộc, cao quý lại còn được hưởng tiếng thơm, nên quyết đoán. Việc dễ làm, không cần nỗ lực cũng có thể đạt được thành công, nên quyết đoán. Những chuyện phí lực, lại còn khổ cực, nhưng không thể không làm, cũng nên quyết đoán. —— Trích, "Quyết Thiên" Quỷ Cốc Tử.

Hãy hành động dứt khoát, đánh nhanh rút gọn, không nên chần chừ.

Tính quyết đoán thể hiện sự tự tin. Đó là phẩm chất được rèn giũa trong thời gian dài, giúp bạn có thể thu hoạch trước những người khác một bước. Do dự và trì hoãn sẽ chỉ khiến bạn lỡ mất cơ hội, tạo ra nỗi sợ thất bại thường trực.

Nên nhớ, đàn ông càng trưởng thành càng tối kỵ 4 chữ "nhút nhát, do dự", trong lòng phải luôn biết phân rõ lợi và hại, đừng dây dưa dùng dằng.

Trần Anh

Cùng chuyên mục
XEM