Quốc hội thừa nhận mức tăng trưởng kinh tế 6,7% trong 2016 khó khả thi

29/07/2016 11:07 AM | Kinh tế vĩ mô

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,52%. Để đạt mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 như Quốc hội đề ra, 6 tháng cuối năm phải tăng xấp xỉ 7,6%. “Đây là mức tăng khó khả thi, nhất là trong bối cảnh không thể nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong 6 tháng cuối năm”, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho biết.

Sáng 29/7, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng việc đạt mức tăng trưởng GDP năm 2016 như Quốc hội đề ra ở mức 6,7% là khó khả thi.

Theo phân tích của ông Thanh, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,52%, thấp hơn so với mức tăng 6,32% cùng kỳ năm trước.

Như vậy, để đạt mức tăng trưởng 6,7% năm 2016, 6 tháng cuối năm phải tăng xấp xỉ 7,6%.

“Đây là mức tăng khó khả thi, nhất là trong bối cảnh không thể nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong 6 tháng cuối năm”, ông Thanh nhìn nhận.

Bên cạnh vấn đề tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu, ông Thanh cũng nêu ra những vụ việc còn tồn tại như sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển các tỉnh duyên hải miền Trung, tình hình khí hậu diễn biến bất thường, rét đậm ở phía Bắc, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo quy chuẩn trong chăn nuôi, trồng trọt; sử dụng phụ gia, hoá chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh lương thực, thực phẩm, đồ uống và kinh doanh dịch vụ còn khá phổ biến.

Một số điểm sáng trong 6 tháng đầu năm là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,35%; tín dụng tăng 8,16%. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Nửa năm đầu, chúng ta đã xuất siêu 1,54 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt 11,3 tỷ USD, vốn thực hiện tăng 15,1%, vốn ODA ký kết mới tăng 61%...

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM