Quốc gia lớn ở châu Âu "đau đầu" vì camera giám sát Trung Quốc được cài khắp cả nước

06/06/2022 19:37 PM | Xã hội

Vấn đề camera theo dõi có xuất xứ Trung Quốc đang dần trở nên nóng bỏng tại Anh.

Camera Trung Quốc lan tràn

Giống như Trung Quốc, camera giám sát khá phổ biến tại các không gian công cộng ở Anh.

Camera được lắp đặt rộng rãi trong các trường học, trung tâm cộng đồng và nhà tù, cũng như trên các phương tiện công cộng, chúng đóng vai trò là biện pháp ngăn chặn các hành động phạm pháp và là công cụ cho các cơ quan chức năng tìm cách đón đầu hoặc điều tra các hoạt động bất hợp pháp, từ trộm cắp vặt cho đến các hành vi khủng bố.

London nổi tiếng là một trong những thành phố có tỉ lệ camera giám sát nhiều nhất trên thế giới, với 73 máy quay giám sát (CCTV) cho mỗi 1.000 người sống ở thủ đô của Anh. Theo phân tích của nhà nghiên cứu bảo mật Comparitech, chỉ có khu vực Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc và Vô Tích ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc có nhiều camera trên đầu người hơn London.

Căng thẳng đang gia tăng do sự thống trị ngày càng lớn của hai trong số các nhà sản xuất camera giao thức internet lớn nhất thế giới - bao gồm Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology. Cả 2 nhà sản xuất này đều của Trung Quốc.

Quốc gia lớn ở châu Âu đau đầu vì camera giám sát Trung Quốc được cài khắp cả nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SCMP

Alicia Kearns, đồng chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Trung Quốc và là thành viên đảng Bảo thủ của Quốc hội Anh, lên tiếng: “Chúng ta đang cho phép Trung Quốc thu thập dữ liệu từ người dân Anh và các quốc gia khác. Về cơ bản, chúng ta đang gửi dữ liệu về khuôn mặt và dáng đi của người dân trên khắp Vương quốc Anh tới Trung Quốc”.

Căng thẳng về các nhà sản xuất camera Trung Quốc xuất hiện gần 3 năm sau khi Mỹ đưa cả Hikvision và Dahua vào danh sách đen.

Mỹ đã thêm cả hai công ty nêu trên vào danh sách đen cùng với một nhóm các công ty và cơ quan an ninh công cộng ở Trung Quốc, với lí do rằng những cơ quan này đã dính líu đến cái mà phương Tây gọi là "vi phạm và lạm dụng nhân quyền" ở Tân Cương.

Mỹ, trước đây đã cấm các cơ quan liên bang mua thiết bị của Hikvision và Dahua do lo ngại về an ninh quốc gia, hiện được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt bổ sung đối với Hikvison. Chính phủ Anh đã tỏ ra lưỡng lự khi ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với thiết bị của các nhà sản xuất máy quay Trung Quốc.

David Alton, một đại biểu Quốc hội Anh, nói hồi tuần trước: "Chính phủ nên lập một thời gian biểu để loại bỏ những máy quay và công nghệ này khỏi chuỗi cung ứng của khu vực công cộng, đồng thời vận động khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân làm điều tương tự. Chúng ta đơn thuần không thể cho phép các công cụ như vậy tiếp tục được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình".

Thay đổi quan điểm

Chính phủ Anh, trong nhiều năm qua đã khuyến khích đầu tư từ các công ty Trung Quốc, đang dần có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này trên toàn cầu.

Anh đã cấm thiết bị do Huawei Technologies sản xuất khỏi mạng viễn thông 5G của mình và đã công bố đánh giá về một số vụ mua lại các công ty Anh của các công ty Trung Quốc trong những tuần gần đây - cả trên cơ sở an ninh quốc gia.

Đồng thời, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã cảnh báo trong một bài phát biểu hồi tháng 4 rằng Trung Quốc phải "chơi đúng luật" về nhân quyền và các tiêu chuẩn quốc tế khác, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả như trừng phạt.

"Trung Quốc cần giao lưu thương mại với G7", bà nói trong bài phát biểu của mình. "Chúng tôi đại diện cho một nửa nền kinh tế toàn cầu. Và chúng tôi có các lựa chọn. Chúng tôi đã cho Nga thấy loại lựa chọn mà chúng tôi chuẩn bị để thực hiện khi các quy tắc quốc tế bị vi phạm. Và chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi đã chuẩn bị để ưu tiên an ninh và tôn trọng chủ quyền hơn là lợi ích kinh tế ngắn hạn".

Việc chấm dứt mối quan hệ của Anh với camera giám sát do Trung Quốc sản xuất có thể khó thực hiện hơn so với dự kiến, do camera Hikvision và Dahua đang rất thịnh hành trong khu vực công và tư nhân ở Anh, đặc biệt là ở cấp địa phương.

Ước tính có khoảng 1,3 triệu camera Hikvision đang hoạt động tại Vương quốc Anh, hoặc tương đương tỉ lệ 1 camera/50 người trên toàn quốc.

Quốc gia lớn ở châu Âu đau đầu vì camera giám sát Trung Quốc được cài khắp cả nước - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: AFP

Khoảng 2/3 khu vực ở London và 20 thành phố lớn nhất của Vương quốc Anh đã sử dụng công nghệ do Hikvision hoặc Dahua sản xuất để giám sát khu vực công cộng của họ vào năm 2020, theo báo cáo của Reuters.

Nghiên cứu tương tự của Top10VPN.com cho thấy các khu Hammersmith và Fulham ở London sở hữu hơn 1.700 camera Hikvision vào cuối năm 2020. Khu vực này có ba câu lạc bộ bóng đá Anh - Chelsea, Fulham và Queens Park Rangers - và có một vài trong số các bất động sản dân cư đắt nhất cả nước.

Được biết, lực lượng cảnh sát bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân của Anh cũng sử dụng camera Hikvision trong các tòa nhà hành chính của nước này.

Các thiết bị Hikvision còn đóng vai trò giám sát cho Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, cơ quan nghiên cứu vắc-xin và các bệnh gây chết người - Bloomberg đưa tin vào tháng trước.

Bộ Y tế Anh đã thông báo rằng đã cấm mua thiết bị Hikvision mới, nhưng không buộc loại bỏ các camera hiện có.

Các quan chức Anh từ chối thảo luận về việc thiết bị nào được sử dụng trong các tòa nhà chính phủ, vì lý do an ninh quốc gia.

Phản ứng của công ty Trung Quốc

Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: "Chúng tôi rất coi trọng vấn đề an ninh của công dân, hệ thống và cơ sở của mình và có nhiều biện pháp để xem xét tính toàn vẹn của các thỏa thuận của chúng tôi".

Hikvision cho biết họ đã hợp tác với các yêu cầu trước đó của chính phủ ở Anh và mô hình kinh doanh của họ ở Anh phù hợp với ngành bảo mật, trong đó họ bán thông qua các đối tác phân phối, thay vì trực tiếp cho người dùng cuối như các hội đồng địa phương.

Người phát ngôn của Hikvision cho biết: "Hikvision xem xét tất cả các báo cáo liên quan đến các mối quan tâm về đạo đức và an ninh một cách rất nghiêm túc và công nhận trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo vệ con người và tài sản. Công ty đã tham gia với các chính phủ trên toàn cầu để làm rõ những hiểu lầm về công ty [và] doanh nghiệp của chúng tôi, đồng thời giải quyết các mối quan tâm của họ."

Dahua nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ việc cải cách và luôn hoàn toàn tuân thủ các luật định và quy tắc hiện hành tại nơi công ty này hoạt động.

Theo Tất Đạt

Từ khóa:  camera
Cùng chuyên mục
XEM