Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc

22/12/2022 15:34 PM | Kinh doanh

Giám đốc điều hành của dự án resort này cho biết đang xem xét việc vận chuyển hành lý bằng máy bay không người lái và cho phép du khách khám phá địa điểm trước bằng sử dụng công nghệ thực tế ảo.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 1.

Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ là quốc gia thu hút sự chú ý trong những năm tới. Thái tử Mohammed cho biết vương quốc của ông sẽ sớm có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có tên gọi Trojena, một phần trong dự án siêu đô thị trị giá 500 tỷ USD.

Nằm cách Vịnh Aqaba 50km, được bao quanh bởi dãy núi Sarawat nguyên sơ, Trojena được đánh giá “phù hợp với mục tiêu Tầm nhìn 2030” của quốc gia vùng Vịnh. Với việc hoàn thành dự án này, Ả Rập Xê Út sẽ là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông được trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông châu Á 2029, sự kiện quy tụ 32 quốc gia tham gia.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 2.

Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026, bao gồm một ngôi làng trượt tuyết, một hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất vùng và những căn biệt thự sang trọng. Trojena sẽ cung cấp các môn thể thao mạo hiểm và trượt tuyết ngoài trời quanh năm. Resort này dự kiến sẽ chia làm 6 khu, đáp ứng mọi yêu cầu của du khách cho một chuyến du lịch: Thám hiểm, Khám phá, Cổng, Thung lũng, Thư giãn và Vui vẻ.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 3.

Những người nghiện cảm giác mạnh sẽ thích thú với ngôi làng trượt tuyết khi được tham gia nhiều môn thể thao khác nhau bao gồm cả xe đạp leo núi và cả thể thao dưới nước.

Nhiệt độ trung bình tại Trojena sẽ mát hơn khoảng 10 độ so với các thành phố khác tại Ả Rập Xê Út và lạnh 0 độ vào mùa đông. Tháng 11 vừa qua, các kỹ thuật viên đã thành công trong việc tạo ra tuyết nhân tạo tại Trojena.

Một khu vực khác thuộc resort này có tên Vault bao gồm nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ dành cho người thích mua sắm. Vault còn được gọi là “ngôi làng thẳng đứng” vì được đặt trên những ngọn núi cao từ 1.500-2.600m so với mực nước biển. Khu “Thư giãn” sẽ là nơi du khách tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới và nhiều khách sạn độc đáo với tiêu chuẩn phục vụ mới.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 4.

Khách sạn The Bow tại Trojena cũng được đanh giá là "một kiệt tác kiến trúc sẽ mang đến trải nghiệm không khách sạn nào sánh được".

Giám đốc điều hành của Trojena Philip Gullett nói với Arab News: "Chúng tôi đang xem xét việc vận chuyển hành lý bằng máy bay không người lái, sử dụng sinh trắc học để đáp ứng yêu cầu bảo mật và cho phép du khách khám phá địa điểm trước bằng sử dụng công nghệ thực tế ảo".

Trojena là địa điểm du lịch quanh năm nhưng để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, du khách có thể tìm hiểu về các hoạt động riêng biệt cho từng khoảng thời gian.

Mùa Sức khỏe bao gồm hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe, khóa tu yoga từ tháng 9 - tháng 11. Từ tháng 12 - tháng 3 sẽ diễn ra các hoạt động trượt tuyết, trượt băng, tuần lễ thời trang mùa đông và các lễ hội điện ảnh, âm nhạc đặc sắc.

Mùa phiêu lưu diễn ngay sau đó dành riêng cho những du khách muốn trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi tốc độ và các sự kiện ngoài trời như leo núi, đạp xe. Còn tháng 5 - tháng 9, Trojena sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực, hội chợ nghệ thuật, tuần lễ văn hóa.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 5.

Resort này được giới thiệu “không chỉ là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và tham quan mà còn phù hợp để sinh sống và làm việc”. Trojena cung cấp 3.600 phòng khách sạn và 2.200 biệt thự, dự kiến thu hút 700.000 du khách, 7.000 cư dân vào năm 2030 và mang lại 10.000 việc làm để tạo ra 1 tỷ USD cho Vương quốc này.

Trả lời New York Post, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cho biết: “Trojena sẽ định nghĩa lại du lịch vùng núi cho cả thế giới bằng cách tạo ra một điểm đến dựa trên các nguyên tắc của du lịch sinh thái. Đồng thời nêu bật nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng”.

Quên Qatar đi, đây mới là đại gia chịu chi nhất lúc này: Đăng cai Á vận hội mùa đông tại siêu đô thị 500 tỷ USD, mạnh tay xây dựng resort trượt tuyết... giữa sa mạc - Ảnh 6.

Cũng theo Thái tử, Trojena sẽ đảm bảo du lịch vùng núi sẽ là một nguồn doanh thu khác để hỗ trợ đa dạng hóa kinh tế của Vương quốc mà vẫn bảo tồn được thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Dự án siêu đô thị NEOM được công bố từ năm 2017, là một phần của Kế hoạch Tầm nhìn 2030 đầy tham vọng để Ả Rập Xê Út giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, xây dựng quốc gia này thành một trung tâm công nghệ khu vực và thế giới. Tuy vậy, nhiều nhà quy hoạch, kiến trúc sư và kinh tế vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của NEOM khi thành phố này được giới thiệu sử dụng các công nghệ chưa tồn tại như taxi bay, người giúp việc robot,...

Theo Luxury Launches, Arabian Business

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM