Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói "quá lố"!

30/06/2021 09:47 AM | Sống

Tưởng rằng có thể nhận được vô số lời xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi làn da trắng không tì vết, nghệ sĩ quảng cáo kẹo ngậm trắng da thần tốc chỉ sau 20 ngày, sau 2 tháng phải nhận không ít gạch đá từ dư luận.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, nữ MC Sam quảng cáo kẹo ngậm trắng da , sở hữu da "trắng bóc như trứng gà" chỉ sau "20 ngày", "2 tháng"

Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc khi quảng cáo mỹ phẩm mang tên kẹo làm trắng da. Nữ ca sĩ viết trên facebook cá nhân: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao á? Mày mò mua kẹo ngậm trắng da về ngậm cả tháng, tự nhiên nay được má với chị Hai khen da trắng. Sướng quá đi! Ai muốn trắng an toàn mà gọn lẹ thì chấm ở dưới, C chỉ cho nghen".

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 1.

Và bí quyết được cô nàng tiết lộ cụ thể ở ngay bên dưới. Đó là viên kẹo ngậm trắng da có xuất xứ Hàn Quốc. Dường như để quảng cáo thêm phần thu hút người dùng, cô nàng không ngần ngại "bồi" thêm để tâng bốc sản phẩm "Chi ngậm 2 tháng là trắng nha".

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 2.

Không chỉ riêng Phương Mỹ Chi, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra, loại kẹo ngậm làm trắng da này trước đây từng được nữ MC Sam quảng cáo trên trên Facebook cách đây không lâu. Cụ thể, trước đó Sam chia sẻ hình ảnh chụp làn da trắng nõn của mình, khẳng định ngậm loại kẹo này trong vòng 20 ngày "sẽ có làn da trắng bóc như trứng gà".

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 3.

Trước những lời quảng cáo tưởng như "rót mật vào tai" này, cộng đồng mạng lại vô cùng tỉnh táo. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, nói thẳng ra đây là những quảng cáo lố, quảng cáo sai sự thật. Đa số đều khẳng định không có chuyện dùng viên kẹo ngậm trắng da có thể giúp da trắng bóc chỉ sau 20 ngày, hay thậm chí là 2 tháng. Đó là chưa kể sản phẩm không minh bạch công khai bảng thành phần thuyết phục người xem.

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 4.

Nhiều người bình luận bày tỏ thái độ không tin vào sản phẩm mỹ phẩm được ca sĩ Phương Mỹ Chi quảng cáo.

Trước phản ứng của cư dân mạng, ca sĩ Phương Mỹ Chi phản ứng nhanh bằng cách lên tiếng xin lỗi công chúng với lời lẽ đậm tính văn mẫu mà một nghệ sĩ từng quảng cáo thuốc giảm cân có chứa chất cấm trước đó đã làm. MC Sam trước đó cũng phải gỡ bài đăng vì phản ứng không hay từ cộng đồng mạng.

Chuyên gia chỉ ra sự thật về kẹo ngậm trắng da, nhiều nghệ sĩ quảng cáo thật sự quá lố, chỉ biết đến lợi ích của bản thân!

Chia sẻ về kẹo ngậm trắng da, một bác sĩ chuyên khoa da liễu (làm việc tại Hà Nội) cho rằng, muốn biết kẹo ngậm trắng da hay thuốc làm trắng da có hiệu quả hay không thì cần phải xem xét bảng thành phần có những gì.

"Đối với kẹo ngậm trắng da hay thuốc làm trắng da, thành phần glutathion luôn đứng đầu bảng, sau đó có các thành phần khác như Lcystin, vitamin C... Hiệu quả làm trắng da của sản phẩm phụ thuộc vào các chất có trong đó, nồng độ ra sao, hãng có chất lượng không", vị bác sĩ nói.

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 5.

Chuyên gia khẳng định, thường thì những sản phẩm này cần dùng sau liệu trình 3-6 tháng mới rõ hiệu quả trắng da. Bản thân chuyên gia chưa nghe thấy có kẹo ngậm hay thuốc làm trắng da nào có thể giúp bạn sở hữu làn da trắng bóc như trứng gà chỉ sau 20 ngày hay thậm chí là 2 tháng.

"Những sản phẩm này cũng không công khai thành phần nên rất khó đoán. Chưa kể, đây chỉ là những lời quảng cáo câu view. Qua lời nghệ sĩ được thổi phồng lên chứ không có trong thực tế", vị bác sĩ cho hay.

Dược sĩ Vũ Ngọc Khuê (làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm: "Nói chung những sản phẩm như kẹo ngậm trắng da, viên uống chống nắng... cũng có tác dụng nhưng chỉ có tác dụng hỗ trợ và chậm chứ không có chuyện sau 20 ngày, sau 2 tháng là làn da "lột xác" hoàn toàn". 

"Ngay cả khi dùng hợp những loại thuốc làm trắng da thì da cũng chỉ sáng lên, các sản phẩm bôi cũng thế. Không có chuyện kẹo ngậm trắng da, thuốc uống trắng da giúp da trắng bóc như trứng gà, nhất là trong thời gian quá ngắn", chuyên gia nhận định.

Chia sẻ về vấn đề làm trắng da, DS Ngọc Khuê khuyên, phụ nữ không nên thay đổi màu da đang có. Muốn da sáng hơn thì biện pháp an toàn nhất là phải tránh nắng, dinh dưỡng đủ chất để da chậm lão hóa. Nên chăm sóc da với các sản phẩm dưỡng ẩm và các chất chống oxy hóa để da sáng đẹp hơn.

Quảng cáo kẹo làm trắng da, có nghệ sĩ khẳng định sau 20 ngày, người công nhận sau 2 tháng: Chuyên gia nói quá lố! - Ảnh 6.

Làn da trắng bóc như Ngọc Trinh là ước mơ của nhiều người nhưng chuyên gia khuyên phụ nữ không nên thay đổi màu da đang có.

Giới chuyên gia khẳng định, nghệ sĩ không phải người có chuyên môn. Họ chỉ là người có kinh nghiệm chia sẻ về trải nghiệm dùng sản phẩm, thậm chí cũng có những người chưa từng trải nghiệm vẫn đi quảng cáo như thường. Một số nghệ sĩ hiện nay vì nguồn thu nhập từ quảng cáo mà bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Họ chỉ cần biết đến những hợp đồng quảng cáo, những lợi ích của bản thân, lợi dụng mình là người của công chúng mà "quảng cáo lố", "quảng cáo láo", "quảng cáo sai sự thật". Hậu quả là nhiều người dân tin dùng theo, đa số là không thu được kết quả như mong đợi nhưng cũng có những trường hợp tiền mất tật mang chỉ vì tin theo nghệ sĩ quảng cáo bát nháo.

Tốt nhất, khi sử dụng mỹ phẩm dù là đường uống hay đường bôi..., chị em nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu, người có chuyên môn về da trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào. Tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hậu quả khó lường không chỉ là trước mắt mà còn kéo dài về sau.

HH

Cùng chuyên mục
XEM