6 “mẹo” làm thân với sếp cũ

28/04/2012 08:00 AM |

Đồng nghiệp và sếp cũ là những “mỏ vàng” nếu bạn biết khéo léo khai thác. Họ là những người biết kiến thức nền của bạn, làm việc trong lĩnh vực của bạn và có cả danh sách địa chỉ liên lạc quan trọng.

Một lời nói có trọng lượng của họ có thể giúp bạn kiếm được cơ hội làm ăn, hợp tác béo bở. Chí ít, họ có thể xác nhận với một nhà tuyển dụng tiềm năng về khả năng làm việc và giải quyết vấn đề của bạn.

Vậy tại sao chúng ta không gắng gìn giữ mối liên hệ tốt đẹp này? Tất nhiên, phải mất một khoảng thời gian nhất định và có thể sẽ rất khó xử nếu bạn không có một lý do cụ thể để tiếp cận họ. 

Để hỗ trợ bạn, chúng tôi có đưa ra sáu cách tương đối dễ thực hiện để bạn giữ được liên lạc với những đồng nghiệp cũ. Mỗi cách đều đi kèm một lý do mang tính xây dựng giúp bạn dễ dàng tiếp cận đối phương. Do đó, những nỗ lực của bạn sẽ thể hiện sự sâu sắc trong ứng xử chứ không phải ngẫu nhiên, may rủi.

1. Gửi thiệp chúc mừng

Bạn có thể gửi thiệp chúc mừng năm mới đến mọi người. Khi ghi lời chúc lên tấm thiệp, hãy đặt mình vào vị trí người nhận thiệp, lúc đó bạn sẽ biết viết những lời lẽ chân thành làm vừa lòng đối phương. Hãy làm việc này ít nhất mỗi năm một lần.

Tốt nhất bạn nên lựa những tấm thiệp không mang màu sắc tôn giáo (trừ khi bạn biết rõ về bản thân người được tặng quà) để tránh đụng chạm đến sự tự ái của họ.

2. Chia sẻ sự kiện trọng đại trong đời

Bạn đang dự định chuyển nhà hoặc cưới xin? Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là cơ hội bạn xích lại gần sếp cũ, đồng nghiệp của mình hơn. Hãy gửi thông tin liên lạc mới của bạn đến những người đồng nghiệp đáng mến. Khi chia sẻ niềm vui mình sắp kết hôn, tốt nghiệp một trường nào đó, theo đuổi giấc mơ du lịch nước ngoài hay viết một cuốn tiểu thuyết, điều đó không chỉ cho thấy bạn quan tâm đến mọi người, mà nó còn làm nền tảng nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn.

3. Thông báo sự kiện lớn trong sự nghiệp

Khi di chuyển công việc hoặc thăng chức, hãy thông báo cho sếp cũ và gửi lời cảm ơn vì nhờ học tập kinh nghiệm từ họ bạn có được thành công ngày hôm nay. Nếu tổ chức một sự kiện trọng đại, bạn có thể chia sẻ với sếp cũ. Nếu sống cùng thành phố, hãy gửi thư mời mọi người tham dự sự kiện này.

Ngược lại, nếu bạn nghe tin một đồng nghiệp cũ đã thay đổi công việc hoặc giành giải thưởng nào đó, hãy gửi thiệp hoặc email chúc mừng họ.

4. Chia sẻ thông tin hữu ích

Khi lướt web, thấy bài viết hay hoặc chứa đựng thông tin hữu ích, hãy gửi cho những người họ quan tâm. Nhớ phải là thứ bạn cảm thấy hữu ích nhé, đừng gửi những trò vô bổ, gây phiền hà cho người khác. Khi nhận được thông tin mà mình quan tâm, chắc chắn người kia sẽ hào hứng cảm ơn hoặc hỏi chuyện bạn. Điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa các bạn thêm khăng khít.

5. Kết nối trên mạng xã hội

LinkedIn, Twitter và Facebook là những kênh hữu ích để giữ liên lạc. Nhưng mạng xã hội nào phù hợp với sếp/đồng nghiệp cũ? 

Ở Việt Nam, Facebook được dùng phổ biến trong giới nhân viên văn phòng. Bạn cần tạo một tài khoản Facebook và bổ sung những người bạn quan tâm vào danh sách bạn bè. Hãy làm như vậy nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy hình ảnh đám cưới, tiệc sinh nhật hoặc tìm hiểu triết lý trong đời sống thực của họ. 

6. Không “lỗi hẹn” với những cuộc vui

Những dịp công ty cũ tụ họp, ăn uống, nếu được mời tham gia bạn nên thu xếp thời gian đến chung vui với mọi người. Những dịp liên hoan, hát hò, tổ chức sinh nhật thường là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Đó là lúc bạn có thể chia sẻ những tâm tư của mình hoặc nghe người khác kể chuyện về công việc và cuộc sống. Đây là cơ hội cực tốt giúp bạn xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp. Hơn thế, bạn có thể tìm được cho mình những người bạn thực sự.

Tân Hoa

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM