Quán cà phê từng được Quang Hải, Văn Hậu góp vốn đã lặng lẽ đóng cửa?

10/11/2020 07:01 AM | Kinh doanh

FT Sport Club từng là điểm đến ưa thích của những người yêu bóng đá nói chung và fan hâm mộ các tuyển thủ quốc gia Việt Nam nói riêng.

Ra mắt vào tháng 4/2018, quán cà phê với tên gọi FT Sport Club nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ sở hữu dàn cổ đông sáng lập vô cùng "chất lượng", gồm các cầu thủ nổi tiếng là: Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng.

Tọa lạc tại địa chỉ 37A Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội), ngoài kinh doanh cà phê, quán còn bán kèm đồ ăn, các món lẩu và nhiều vật dụng trong bóng đá như giày đấu, áo thể thao,…Tại FT Sport Club, không gian được thiết kế với nhiều màn hình lớn để trình chiếu các giải đấu bóng đá trong và ngoài nước.

Quán cà phê từng được Quang Hải, Văn Hậu góp vốn đã lặng lẽ đóng cửa? - Ảnh 1.

Không gian FT Sport Club thời còn mở cửa. Ảnh: Fanpage FT Sport Club.

Được biết, đây là điểm hẹn quen thuộc của nhóm cầu thủ nổi tiếng mỗi khi rảnh rỗi. Vì vậy FT Sport cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ với mong muốn được gặp gỡ và giao lưu cùng thần tượng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Đời Sống và Pháp Luật, trái ngược với không khí đông đúc trước đó, FT Sport Club đã trong trạng thái đóng cửa dù biển hiệu vẫn chưa được gỡ xuống.

Quán cà phê từng được Quang Hải, Văn Hậu góp vốn đã lặng lẽ đóng cửa? - Ảnh 3.
Quán cà phê từng được Quang Hải, Văn Hậu góp vốn đã lặng lẽ đóng cửa? - Ảnh 4.

Ảnh: Đời Sống và Pháp Luật

Fanpage chính thức của FT Sport Club đã ngừng cập nhật thông tin từ ngày 5/5. Tương tự như vậy, địa chỉ này đã hoàn toàn "trắng xóa" trên Foody.vn.

Quán cà phê từng được Quang Hải, Văn Hậu góp vốn đã lặng lẽ đóng cửa? - Ảnh 5.

Đời Sống và Pháp Luật cũng tiết lộ khi gọi tới số điện thoại FT Sport Club thì người đại diện của quán cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại quán đã đóng cửa vào tháng 7...". Khi được hỏi tới việc nhóm cầu thủ còn liên quan gì tới quán nữa không thì người này từ chối chia sẻ bởi lý do cá nhân.

Trên thực tế, việc lấn sân sang kinh doanh là hoạt động phổ biến của giới cầu thủ trong những năm gần đây. Việc này giúp họ vừa kiếm thêm thu nhập vừa chuẩn bị bước đệm trước khi giải nghệ.

Tuy nhiên không phải lúc nào hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ. Trước đó, có thông tin Công Phượng cũng đã rút vốn khỏi quán cà phê CP10 tại Hà Nội và chỉ còn duy trì 1 địa điểm duy nhất tại Pleiku (Gia Lai).

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM