Quán cà phê mèo của hot streamer Linh Ngọc Đàm: Giải cứu và chữa trị cho các bé mèo hoang, lắp bộ lọc không khí và toilet riêng cho mèo

07/01/2021 16:20 PM | Kinh doanh

Vì đại dịch Covid-19, Linh Ngọc Đàm cho biết tình hình kinh doanh quán cà phê của cô cũng bị ảnh hưởng. Nữ streamer tiết lộ nguồn tiền thu về vừa đủ xoay vòng vốn.

Linh Ngọc Đàm là nữ streamer quen thuộc với giới game thủ Việt. Bên cạnh việc sở hữu ngoại hình của một hot girl, cô nàng 9x này còn được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi tính tình vui vẻ, thẳng thắn.

Sau hơn 3 năm gắn bó với nghề, Linh Ngọc Đàm đã đạt được một số thành quả nhất định. Năm 2018, ở tuổi 22, hot streamer này đã sở hữu hai chung cư cao cấp cùng xe hơi tiền tỷ.

Hồi tháng 5/2020, Linh Ngọc Đàm khai trương quán cà phê mèo "Katholic"- điều mà cô ấp ủ nhiều năm qua. Quán nằm ở mặt tiền quận 4 (TPHCM) được thiết kế 2 tầng với màu nâu gỗ làm chủ đạo. Theo tiết lộ trong chương trình "Quán lạ thành quen", hot streamer cho biết quán đầu tư bộ lọc không khí riêng cũng như xây nhà vệ sinh riêng cho mèo, vì vậy, chi phí ban đầu vượt 50% so với kế hoạch dự tính. Tuy nhiên bù lại, Katholic sẽ giống bất cứ một quán cà phê bình thường khác, không có mùi khó chịu hay lông mèo bay trong không khí.

Về giá bán, đồ uống tại đây đồng giá 89.000 đồng. Theo Linh Ngọc Đàm, mức giá đồ uống là 39.000 đồng, 50.000 còn lại là phí vào cửa, vốn được dùng như một phần đóng góp của cộng đồng trong phong trào cứu trợ mèo cùng với quán.

Quán cà phê mèo của hot streamer Linh Ngọc Đàm: Giải cứu và chữa trị cho các bé mèo hoang, lắp bộ lọc không khí và toilet riêng cho mèo - Ảnh 1.
Quán cà phê mèo của hot streamer Linh Ngọc Đàm: Giải cứu và chữa trị cho các bé mèo hoang, lắp bộ lọc không khí và toilet riêng cho mèo - Ảnh 2.
Quán cà phê mèo của hot streamer Linh Ngọc Đàm: Giải cứu và chữa trị cho các bé mèo hoang, lắp bộ lọc không khí và toilet riêng cho mèo - Ảnh 3.

Hiện tại Katholic đang sở hữu khoảng 40 con mèo, trong đó 15 con là của quán, số còn lại là mèo hoang nhận nuôi từ trại động vật hoặc những bé mèo có khiếm khuyết không ai muốn nuôi. Với số lượng mèo khá nhiều, Katholic đang có khoảng trên dưới 20 nhân viên, đều là những người yêu thương, quan tâm tới động vật.

"Ban đầu, mục đích mở quán của em là do gặp nhiều mèo bị bỏ lại trên trường, còn em ở chung cư, không thể mang mèo lạ vào được. Em trăn trở nghĩ tới việc mở quán để có không gian rộng rãi đón các bé về", Linh Ngọc Đàm chia sẻ.

Linh Ngọc Đàm cho biết sau khi giải cứu và chữa trị cho các chú mèo, quán cũng có chương trình tặng lại mèo nếu chủ mới có mong muốn nhận nuôi. Khi tặng mèo, Katholic không thu thêm bất kỳ chi phí nào, tuy nhiên sẽ lấy thông tin người chủ và sau đó kiểm tra định kỳ xem tình hình các bé mèo ra sao.

Về công việc kinh doanh, 2 tháng đầu, Katholic hoạt động khá ổn nhưng từ tháng tiếp theo, khi dịch Covid-19 quay trở lại, mọi người hạn chế ra đường nên quán vắng hơn. Phía Linh Ngọc Đàm đã thương lượng đã giảm tiền thuê nhà nhưng chi phí này cũng không đang bao nhiêu. Rất may quán vẫn có đủ doanh thu để quay vòng chứ chưa thể thu lãi.

"Em thấy mình vẫn giữa được việc kinh doanh ổn định đã là một thành công", nữ streamer cho biết.

Bà chủ Katholic cũng ấp ủ dự định sẽ mở quán cà phê mèo thứ hai, vì theo cô, nếu chỉ mở 1 quán duy nhất, mục đích hoạt động chỉ đơn giản vì đam mê chứ chưa đáp ứng bài toán kinh doanh và có lợi nhuận.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM