Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay”

23/02/2022 08:51 AM | Sống

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã qua đời được 2 năm, và nội chiến gia tộc tỷ phú chưa xảy ra quyết liệt.

Tháng 5/2020, vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã qua đời, hưởng thọ 99 tuổi. Ông trùm lừng danh ra đi để lại đế chế sòng bạc lớn nhất Macau cho gia đình lớn bao gồm 3 người vợ và 15 người con và hàng chục người cháu còn sống của mình. Lâu nay, gia đình họ Hà vẫn luôn được đồn thổi là có không ít sóng gió, cạnh tranh giữa các người vợ. Vậy gia tộc tài phiệt nổi tiếng bậc nhất châu Á sẽ phân chia tài sản và quyền lực như thế nào là câu hỏi luôn được dư luận tò mò.

Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay” - Ảnh 1.

Gia phả dài dằng dặc của gia tộc họ Hà với vợ cả và 2 người con đã mất

Thực chất, cuộc đấu đá tranh giành gia sản khổng lồ của vợ con vua sòng bài được cho là đã rục rịch từ thập kỷ trước, khi sức khỏe ông bắt đầu suy yếu. Số tiền thực sự mà ông có luôn là một ẩn số nhưng chắc chắn không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo Bloomberg, sau 2 năm ông trùm qua đời, cả gia đình đã tìm ra giải pháp. Đế chế sòng bài SJM Holdings - thành tựu cả đời của Hà Hồng Sân đã được để lại cho một vài người điều hành và tiếp quản, trong khi đó, những người con khác tìm lối đi riêng cho mình với sự trợ giúp tài chính vững chắc từ gia sản được thừa kế.

Người đang điều hành và nắm giữ quyền lực nhiều nhất tại SJM Holdings là Hà Siêu Phượng - con gái của bà hai Lam Quỳnh Anh. Chị gái cùng mẹ của bà - nữ tướng Hà Siêu Quỳnh thì là đồng chủ tịch MGM China Holdings - một công ty khác cũng chi phối tài sản gia tộc. Cả hai còn cùng lãnh đạo hãng bất động sản Shun Tak Holdings. 

Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay” - Ảnh 2.
Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay” - Ảnh 3.

Đế chế của Hà Hồng Sân chủ yếu được truyền lại cho 2 con gái Hà Siêu Phượng (trái) và Hà Siêu Quỳnh của người vợ hai điều hành

Theo Apple Daily, trước khi mất, tỷ phú đã lập một quỹ ủy thác gia đình. Mỗi người con của ông sẽ được nhận một khoản tiền tối thiểu 12,9 nghìn USD (gần 300 triệu đồng) một tháng từ đây để đảm bảo cuộc sống giàu sang.

Sự thỏa thuận này đã giúp gia đình lớn không phơi bày mâu thuẫn ra trước công chúng, bất chấp việc vào năm 2020, một số người đã kiện nhau ra tòa vì tranh chấp vấn đề chọn người quản lý tài sản. Trong đám tang của Hà Hồng Sân, gia đình cũng thể hiện sự đoàn kết và êm ấm, dù luôn bị đồn đoán là có "sóng ngầm".

Với đế chế sòng bài lớn nhất Macau, việc đảm bảo không xảy ra nội chiến đang là điều cực kỳ quan trọng khi họ phải đối mặt thách thức lớn từ đại dịch Covid-19. Ngành casino tại Macau đã có thời gian dài "ngủ đông", khiến doanh thu của SJM Holdings tại Macau năm ngoái giảm 70% so với thời điểm trước đại dịch. 

Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay” - Ảnh 4.

"Vua sòng bài" bên cạnh một số vợ con

Đối với những người con khác của Hà Hồng Sân, với quyền lực, tài sản và danh tiếng gia đình, không khó để họ xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Hà Siêu Doanh - con gái vợ tư Lương An Kỳ là một trong số đó. Cô từng chia sẻ chính cha là người khích lệ mình ra riêng: "Cha nói với tôi rằng mình cả đời không đánh bạc. Tôi quyết định làm điều tương tự".

Thay vì lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản với máu mủ ruột thịt của mình, tiểu thư 31 tuổi đã chuyển hướng sang nghệ thuật. Gia đình giúp cô thành lập Poly Auction Macau - chi nhánh của Poly Culture Group (Trung Quốc) - tập đoàn có doanh thu 58 tỷ USD kinh doanh mọi thứ từ nghệ thuật đến vũ khí. Hà Siêu Doanh hiện cũng là CEO của Poly Auction Macau.

Tương tự, em trai của cô là Hà Du Quân cũng đang đi tìm con đường riêng. Anh hiện là giám đốc một công ty e-sports tại Hong Kong và đang lên kế hoạch mở công ty quản lý tài sản. Rich kid nổi tiếng Hà Siêu Liên thì mới mở chuỗi nhà hàng mỳ bò. Và không chỉ những người con còn trẻ của Hà Hồng Sân mới như vậy. Hà Siêu Nghi - em gái cùng mẹ với 2 nữ tướng được thâu tóm đế chế từ cha từ lâu cũng không màng việc kinh doanh sòng bạc. Bà là một ca sĩ kiêm diễn viên, hiện vào tuổi trung niên thì mở hãng phim riêng. 

Qua đời 2 năm, vua sòng bài Macau phân chia đế chế khổng lồ thế nào với 4 bà vợ, 17 đứa con? Đáp án khiến người đời thán phục “cao tay” - Ảnh 5.

Những đứa con trẻ tuổi của bà tư đều chọn lối đi riêng

Giáo sư Winne Peng - nhà nghiên cứu doanh nghiệp gia đình châu Á tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nhận định, lựa chọn của nhà họ Hà lúc này là khôn ngoan và giúp ổn định việc quản lý đế chế sòng bài. "Khi môi trường bên ngoài bất ổn, chúng ta sẽ muốn giảm thiểu rủi ro. Khi những người thừa kế chọn các lối đi khác nhau, cách này càng hữu hiệu", ông nói.

Nguồn: Bloomberg

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM