"Phù thủy che sẹo" Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề

30/05/2022 15:03 PM | Sống

Gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực xăm hình nghệ thuật, tên tuổi của Bích Ngọc được không ít khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

Mới đây, Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á 2022 (Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022). Danh sách bao gồm 300 cá nhân trẻ (dưới 30 tuổi), được chọn ra từ 4.000 ứng viên trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ đang truyền cảm hứng cho sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh thách thức do dịch Covid-19. Tiêu chí những người được vinh danh bao gồm khả năng lãnh đạo, cách họ thể hiện tinh thần kinh doanh và tiềm năng thành công trong ngành của họ.

Trong số những người góp mặt, thợ xăm hình Trần Thị Bích Ngọc (biệt danh Ngọc Like, sinh năm 1993) được gọi tên trong hạng mục Nghệ thuật. Cô là một trong 6 đại diện của Việt Nam vinh dự xuất hiện trong danh sách của tạp chí kinh doanh Forbes.

Nghệ sĩ xăm hình Ngọc được biết đến với việc chữa lành các vết sẹo cơ thể và biến chúng thành nghệ thuật từ năm 2013. Mặc dù việc xăm hình ở Việt Nam vẫn chưa được nhiều người chấp thuận, cô tin rằng việc che đi những vết sẹo bằng hình xăm nghệ thuật có thể là một phần của quá trình chữa lành, giúp trao quyền, đặc biệt là phụ nữ, để bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời họ. Ngọc đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình tại Đại học Sân khấu và Biểu diễn Nghệ thuật Hà Nội trong năm nay.

Phù thủy che sẹo Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề - Ảnh 1.

Nữ thợ xăm Bích Ngọc nổi tiếng nhờ xăm che sẹo, chữa lành vết thương. Ảnh: Trần Bích Ngọc.

Từ Á khoa đầu vào, Thủ khoa đầu ra ĐH SKĐA đến thợ xăm phá vỡ định kiến

Trước khi bước vào thế giới xăm hình, Bích Ngọc từng là vận động viên sáng giá của câu lạc bộ Taekwondo quận Hoàn Kiếm. Cô còn là trợ giảng cho câu lạc bộ Taekwondo Thành Công năm 17 tuổi. Do bị chấn thương, Bích Ngọc đã không thể tiếp tục theo đuổi bộ môn này.

Khi dừng tập luyện, Bích Ngọc theo đuổi đam mê hội hoạ. Nhờ niềm đam mê và năng khiếu trong lĩnh vực này, Bích Ngọc trở thành Á khoa đầu vào đồng thời là Thủ khoa đầu ra của khoa Thiết kế mỹ thuật, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô còn theo học Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh tại trường.

Trong một lần phỏng vấn, Bích Ngọc cho biết hội hoạ và nghệ thuật xăm hình có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau để tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Các kiến thức về xăm hình đều là do Bích Ngọc tự tìm hiểu. Cô mua máy móc về và tự mày mò cách tháo lắp, sử dụng… Rồi Bích Ngọc luyện tập xăm trên bì lợn, da nhân tạo. Khi thấy cứng tay, cô bắt đầu nhận xăm cho người quen, dần dần có khách hàng, trở thành thợ xăm có tiếng ở Hà Nội.

Lúc mới vào nghề, Bích Ngọc chưa nghĩ đến việc trở thành "phù thuỷ che sẹo". Nhưng vì tiếp xúc nhiều, cô dần có đam mê, làm quen với việc xăm hình trên sẹo. Nhiều khách hàng phản hồi rằng nhờ những hình xăm thẩm mỹ của Bích Ngọc, họ cảm thấy tự tin và quyến rũ hơn.

Phù thủy che sẹo Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề - Ảnh 2.

"Phù thủy che sẹo" Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á. Ảnh: AFP.

Thành công ở hiện tại nhưng Bích Ngọc từng bị chế giễu khi mới bắt đầu gắn với công việc này. Chia sẻ trên trang cá nhân, Bích Ngọc cho biết vào thời điểm cách đây 10 năm, cô đã gặp nhiều áp lực và khó khăn bởi xăm hình không được coi là nghệ thuật chính thống, chịu nhiều định kiến. Những thành quả và mục đích làm nghề tốt đẹp của Bích Ngọc khiến cha mẹ cô thấy tin tưởng và ủng hộ con gái theo đuổi con đường nghệ thuật này.

Bích Ngọc tin rằng mỗi hình xăm ẩn chứa câu chuyện riêng của từng cá nhân. Người nghệ sĩ xăm cần có sự sáng tạo, bay bổng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên cơ thể. Trong lúc xăm hình, cô và khách hàng cùng trò chuyện để tạo ra bầu không khí thoải mái. Qua đó, cô biết thêm về mảnh đời mỗi người, cảm thấy công việc này ý nghĩa hơn.

Phù thủy che sẹo Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề - Ảnh 3.

Bích Ngọc là một trong 6 đại diện của Việt Nam lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes. Ảnh: AFP.

Nữ nghệ sĩ chuyên xăm hình lên vết sẹo,  được nhiều báo nước ngoài liên hệ phỏng vấn

"Niềm đam mê của tôi là xăm lên vết sẹo, vết bỏng, vết bớt hoặc bất kỳ khuyết điểm nào trên cơ thể. Tôi tin rằng hình xăm được thực hiện tốt và đẹp sẽ không chỉ thay đổi hình ảnh của một người mà còn nâng cao sự tự tin, giúp người đó vượt qua những bất an", Bích Ngọc chia sẻ với trang Bored Panda.

Nữ thợ xăm cho rằng bằng cách che đi những vết thương, cô có thể giúp khách hàng quên đi tổn thương trong quá khứ, xóa bỏ những ký ức tồi tệ, cảm thấy tự tin và thoải mái về cơ thể.

Nghệ thuật xăm hình đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, kiên nhẫn và kiến thức của người nghệ sĩ, đặc biệt là công việc xăm hình trên vùng da phức tạp. Người nghệ sĩ xăm cần phải chọn hình dạng, màu sắc và vị trí phù hợp nhất cho hình xăm để che đi các vết một cách hiệu quả.

Mỗi hình sẹo có đặc điểm khác nhau và đòi hỏi nghệ sĩ xăm hình nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm để tạo nên tác phẩm thẩm mỹ, đúng như nguyện vọng của khách hàng. Tuỳ vào cơ địa, vùng da từng có vết thương thường dày hoặc mỏng hơn da bình thường. Từng nét vẽ cần được thực hiện chính xác do việc sửa hình xăm không dễ dàng, có thể khiến da bị tổn thương nặng hơn.

Phù thủy che sẹo Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề - Ảnh 4.

Hình xăm hoa hồng che đi vết sẹo lớn do phẫu thuật. Ảnh: Trần Bích Ngọc.

Bích Ngọc từng gặp nhiều khách hàng thích hình xăm, nhưng họ không có ai ủng hộ. Họ coi nghệ thuật cơ thể là cách giải phóng khỏi một số chuẩn mực xã hội cứng nhắc trong xã hội. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi về định kiến ​​xã hội và có mong muốn cá nhân là làm mới bản thân, để mở ra chương mới trong cuộc đời.

Tâm sự với kênh thông tấn Pháp AFP, một khách hàng (giáo viên trung học) của Bích Ngọc, cho biết xăm hình là hành động ăn mừng sau khi ly hôn với người chồng "bảo thủ và cứng nhắc". "Chồng cũ phản đối kịch liệt bất kỳ hình xăm nào trên cơ thể tôi. Tôi cũng sợ rằng sẽ mất việc nếu có hình xăm trên người" là lời chia sẻ của khách hàng. Người này đã chọn xăm hình hoa cúc lên đùi, vị trí đủ cao để không ai có thể nhìn thấy nó, trừ khi cô mặc bikini. "Chỉ là hình xăm nhỏ nhưng tôi cảm thấy đã tìm thấy con người thật của mình".

Trường hợp khác tìm đến Bích Ngọc vì muốn lưu giữ hình ảnh người chồng quá cố. Người phụ nữ gần 50 tuổi thực hiện hai hình xăm, bao gồm bông hồng đè lên vết sẹo trên bụng và dòng chữ "Mãi mãi trong tim anh" trên cánh tay, tưởng nhớ người chồng qua đời vì ung thư. Người này sau đó cho biết những hình xăm đã cho cô sức mạnh và sự tự tin.

Nhờ sự quan tâm của truyền thông nước ngoài, Bích Ngọc thu hút thêm được nhiều khách ngoại quốc.

Phù thủy che sẹo Việt Nam lọt top Forbes Under 30 châu Á: Nổi tiếng nhờ xăm hình để chữa lành vết thương, từng bị chế giễu khi mới làm nghề - Ảnh 5.

Công việc xăm hình đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ thuật chuyên môn... của người thợ. Ảnh: AFP.

Tổng hợp

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM