Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người "xếp hàng" vái vọng ngoài cổng

07/02/2022 15:33 PM | Xã hội

Trưa nay, tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mặc dù đang đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có hàng nghìn người dân tới đây lễ đầu năm.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV từ khoảng 11h30 trưa đến đầu giờ chiều nay có hàng nghìn người dân tới Phủ Tây Hồ ( Hà Nội ) để đi lễ đầu năm, với mong muốn công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình sẽ phát đạt trong năm tới, các thành viên trong nhà sẽ mạnh khỏe, bình an.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 2.

Thời điểm 12h30 phút, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông mặc dù Phủ đang đóng cửa.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 3.

Người dân nườm nượp đến Phủ Tây Hồ trưa nay.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 4.

Trước cổng Phủ là thông báo tạm thời chưa mở cửa và đề nghị không tập trung đông người để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 .

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 5.

Cách cổng chính của Phủ Tây Hồ hơn 100 mét, lực lượng chức năng lập hàng rào chắn không cho người dân vào bên trong và có cảnh sát đứng bảo vệ liên tục nhắc nhở mọi người di chuyển, không tập trung đông người.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 6.

Tuy nhiên, do lực lượng chức năng mỏng nên nhiều người dân đã lách qua rào chắn để vào bên trong. Khi phát hiện, cảnh sát liền ngăn cản và yêu cầu mọi người quay trở ra.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 7.

Hàng trăm người tập trung trước hàng rào dẫn vào Phủ Tây Hồ thời điểm trưa nay.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 8.

Các ngả đường dẫn vào Phủ đều đông kín người.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 9.
Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 10.

Bàn lễ được đặt ngay trước cổng Phủ Tây Hồ, dòng người đứng vái vọng. "Năm nào tôi cũng đi lễ ở Phủ Tây Hồ để khấn xin cho gia đình một năm an lành, mạnh khoẻ, làm ăn phát tài, phát lộc. Năm nay tôi đi từ chiều mùng 2 nhưng Phủ không mở cửa, đến trưa nay lại đi cùng bạn nhưng vẫn chưa được vào bên trong...", chị Hường (trú tại quận Đống Đa) chia sẻ.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 11.

Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh, theo truyền thuyết, nơi đây được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17.

Phủ Tây hồ đóng cửa, cả nghìn người xếp hàng vái vọng ngoài cổng - Ảnh 12.

Phủ Tây Hồ tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây, ở số 52 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM