Phú Quốc: Hành lá vượt ngưỡng hơn 250.000 đồng/kg

13/07/2022 18:34 PM | Kinh doanh

Những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão, tàu thuyền không hoạt động, các mặt hàng rau củ quả không cung cấp được cho Phú Quốc đã tăng giá một cách chóng mặt, đặc biệt là hành lá và rau muống.

Hiện rau củ quả ở các chợ TP Phú Quốc có giá tăng đột biến
Hiện rau củ quả ở các chợ TP Phú Quốc có giá tăng đột biến

Ngày 13/7 theo ghi nhận, các cửa hàng rau củ quả ở các chợ trên địa bàn TP Phú Quốc, Kiên Giang đang trong tình trạng khan hiếm, nhiều mặt hàng rau, củ, quả tăng giá rất cao, có nhiều cửa hàng rau, củ quả phải đóng cửa vì không có hàng để bán.

Cụ thể, giá hành lá tại chợ Dương Đông, TP Phú Quốc có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg nhưng vẫn không có hàng, rau muống có giá từ 60.000 đồng/kg trở lên, các loại rau, củ khác cũng tăng giá từ 30-50%, có loại tăng hơn 100%, tùy theo loại và mức độ khan hiếm hoặc ưa chuộng của người dân.

Ông Bùi Văn Toàn, chủ quán ăn Toàn Cá Rô, ở phường Dương Đông cho biết, sáng nay ông đi mua hành lá với giá hơn 200.000 đồng/kg, rau muống 150.000 đồng/kg, tình hình mưa bão kéo dài, trong vài ngày tới quán phải tạm đóng cửa vì chi phí đầu vào quá cao.

Một người dân tại Phú Quốc than phiền, giờ cầm trên tay 100.000 đồng chỉ đủ mua 1 bắp cải thảo khoảng 1kg và 1kg dưa leo, cả gia đình phải ăn uống tiết kiệm, cầu mong hết mưa gió, tàu thuyền hoạt động trở lại để giá cả trở lại như cũ.

Một tiểu thương ở chợ Dương Đông cho biết do ảnh hưởng của mưa bão, tàu thuyền tạm ngưng hoạt động nên giá các mặt hàng rau, củ, quả tăng cao.

Do ảnh hưởng của mưa bão, trong những ngày qua các tuyến tàu phà từ đất liền đi ra các đảo và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn về người và tài sản, hiện chưa xác định được ngày tàu chạy lại.

Theo Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM