Phụ nữ sinh tháng 4 có nguy cơ chết vì bệnh tim cao nhất

21/12/2019 09:33 AM | Xã hội

Nghiên cứu của Đại học Harvard đưa ra cảnh báo với những người sinh vào mùa xuân hè, đặc biệt là tháng 4 sẽ có nguy cơ chết vì bệnh tim cao hơn so với những người sinh vào tháng khác.

Theo nghiên cứu mới đây, nếu bạn được sinh ra vào thời điểm xuân hè, đặc biệt là tháng tư, bạn sẽ có nguy cơ cao hơn một chút khi phải đối mặt với các bệnh về tim mạch nguy hiểm.

Nghiên cứu được công bố trên tập san y khoa BMJ thuộc Hiệp hội Y khoa Anh quốc. Nghiên cứu này được thực hiện trên 116.911 phụ nữ sinh vào khoảng từ tháng 3 tới tháng 6. Kết quả cho thấy, họ phải đối mặt với các loại bệnh nguy hiểm về tim cao hơn 9% so với những người sinh tháng 11.

Những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi 30 - 55 và được theo dõi trung bình khoảng 38 năm để đưa ra kết luận. Trong suốt khoảng thời gian này đã có 8.360 ca qua đời do các bệnh về tim mạch. Trong đó, những người sinh vào tháng 4 đối mặt với nguy cơ cao nhất và những người sinh tháng 12 là thấp nhất.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard, Mỹ chia sẻ: "Những nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ khác nhau về bệnh tim mạch có thể không quyết định bởi thời gian sinh cụ thể mà nó liên quan tới thời gian trước và sau sinh như: Sự thay đổi về thời tiết, thay đổi mùa trong năm, nhiệt độ và không khí sẽ làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau, các loại bệnh, bệnh dịch và các loại viêm nhiễm."


Theo QUÂN KHANH

Cùng chuyên mục
XEM