img

Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, khách sạn được đổi tên thành Thống Nhất. Nơi đây trở thành một địa điểm được nhiều nhà báo, nhà ngoại giao và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc lựa chọn. Sau một thời gian rơi vào quên lãng và xuống cấp, năm 1987, khách sạn được phục hồi sau nhiều lần đàm phán với bộ máy quản lý mới. Đến đầu năm 1990, cái tên Metropole được trả lại như ban đầu.

Cái tên này bắt đầu xuất hiện dày đặc trên báo chí thế giới khi khách sạn được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Donald Trump và ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khách sạn Metropole vào 18h30 hôm nay (27/2). Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc trao đổi riêng, sau đó là một bữa tối cùng với các phụ tá.

Trả lời Reuters, ông Nguyễn Đình Thành - Cựu giám đốc truyền thông của Metropole, cho rằng có thể Metropole được chọn làm nơi tổ chức thượng đỉnh vì khách sạn có khả năng bảo mật thông tin rất tốt.

"Khi các siêu sao tới đây, một số nhà báo đã đề nghị trả nhân viên ở đây từ 2.000 – 5.000 USD để nhờ chụp ảnh cho họ, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra", ông Thành nói. "Điều đó cho thấy Metropole có khả năng bảo mật tốt cũng như cách ứng xử chuyên nghiệp với khách VIP".

[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 1.

Ngoài khả năng bảo mật và an ninh, vẻ đẹp kiến trúc, vị trí đắc địa và bề dày lịch sử là những yếu tố khác khiến Sofitel Legend Metropole được nhiều chính khách hàng đầu thế giới chọn nghỉ lại khi công du Việt Nam. Có thể kể đến nhiều vị khách VIP mà khách sạn từng được đón tiếp như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, Vua Malaysia, Công chúa Monaco, Hoàng tử William của nước Anh…

[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 3.

Trong hệ thống phòng của Sofitel Legend Metropole, đặc biệt nhất là phòng Grand Prestige Suite. Đây chính là "phòng Tổng thống" của khách sạn. Grand Prestige Suite có diện tích 176 m2, nằm trong khu Opera của khách sạn. Bên trong có một phòng ngủ chính với giường ngủ Sofitel MyBed cỡ lớn (King size). Phòng được trang bị hệ thống âm thanh vòm Digital Bose và các TV Plasma cỡ lớn, phòng tắm có bồn tắm kiểu Pháp, vòi sen xông hơi và bộ đồ dùng phòng tắm hiệu Hermès. Phòng Grand Prestige tập trung những gì tinh túy nhất của Club Metropole và đảm bảo cho khách những tiện nghi hoàn hảo nhất trong không gian sang trọng đương đại mang phong cách tân cổ điển.

[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 5.
[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 6.

Sofitel Legend Metropole cũng là địa điểm lý tưởng để tổ chức những sự kiện hội nghị, hội thảo đẳng cấp.

Thăng Long, phòng họp lớn nhất của khách sạn có sức chứa 120 khách là địa điểm phù hợp để tổ chức các hội thảo quốc tế, tiệc gala và tiệc cocktail. Phòng La Veranda là không gian hội thảo và triển lãm đẳng cấp với nhiều lựa chọn sắp đặt phong phú, kết hợp với dịch vụ tỉ mỉ đến từng chi tiết và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Ngoài ra, khách sạn còn có một số khu vực khác có diện tích và bố trí linh hoạt, tiện nghi hoàn hảo, có thể hỗ trợ tốt mọi nhu cầu.

[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 7.
[PHOTO ESSAY]: Vì sao khách sạn Metropole được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019? - Ảnh 8.

Trí Thức Trẻ