Phong toả 18 căn nhà nơi ca nhiễm Covid-19 ở quận 9 sinh sống

29/12/2020 20:00 PM | Xã hội

Sau khi HCDC thông báo trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận 9 dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã phong toả 18 căn nhà với khoảng 50 người để khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều ngày 29/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết nam thanh niên tên T.S.K, (SN 1996) đi chung nhóm với BN1440, 1451 và 3 người khác (V., T. và cô gái ở Đồng Tháp) từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phong toả 18 căn nhà nơi ca nhiễm Covid-19 ở quận 9 sinh sống - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nới rộng phạm vi phong toả để phun thuốc khử trùng tiêu độc

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của K, lực lượng chức năng đã tiến hành nới rộng phạm vi phong toả trên tuyến đường số 4 nơi dẫn vào hẻm nhà trọ của nam thanh niên này sinh sống.

Phong toả 18 căn nhà nơi ca nhiễm Covid-19 ở quận 9 sinh sống - Ảnh 2.

Phun thuốc từng ngóc ngách khu vực nam thanh niên dương tính với virus SARS-CoV-2

Theo đó có 18 căn nhà với khoảng 50 người đã bị phong toả theo đúng quy định trong việc phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra khu nhà xưởng đúc đồng nơi nam thanh niên làm việc vẫn đang được phong toả.

Phong toả 18 căn nhà nơi ca nhiễm Covid-19 ở quận 9 sinh sống - Ảnh 3.

Công an túc trực bên ngoài khu vực phong toả để hạn chế người ra vào

Bên cạnh đó, lực lượng Y tế đã tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực trên. Đồng thời nhân viên Y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm của người dân khu vực bị phong toả.

Lịch trình di chuyển của nam thanh niên tên K.

Phong toả 18 căn nhà nơi ca nhiễm Covid-19 ở quận 9 sinh sống - Ảnh 4.

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM