Phòng thay đồ M.U rạn nứt vì scandal của Greenwood

06/02/2022 17:37 PM | Xã hội

Nội bộ Man Utd lục đục vì một số cầu thủ “tẩy chay” Mason Greenwood sau khi tiền đạo 20 tuổi bị tình nghi hiếp dâm và hành hung bạn gái.

Mason Greenwood bị tố hành hung bạn gái Harriet Robson vào Chủ nhật tuần trước. Một ngày sau đó, tiền đạo của Man Utd bị bắt và cáo buộc thêm 2 tội danh tấn công tình dục và đe dọa giết người.

Vào ngày 2/2, sau 2 ngày bị tạm giam, Greenwood đã được tại ngoại. Hiện tại, cảnh sát Greater Manchester đang tích cực điều tra để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.

Điều đáng nói, dù Greenwood chưa bị buộc tội nhưng nhiều cầu thủ Man Utd đã "tẩy chay" chân sút 20 tuổi. Cụ thể, sau khi vụ việc nổ ra, một số ngôi sao M.U, trong đó có Ronaldo, Cavani, De Gea và Lindelof… đã hủy theo dõi Greenwood trên Instagram.

Động thái của Ronaldo, Cavani, De Gea và Lindelof đã gây áp lực khiến nhiều đồng đội khác cũng quay lưng lại với Greenwood. Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng điều này khiến một số cầu thủ Man Utd không hài lòng và gây chia rẽ trong phòng thay đồ. Theo họ, việc tẩy chay Greenwood là không đúng bởi tiền đạo 20 tuổi hiện tại vẫn "vô tội vì chưa được chứng minh có tội".

Không chỉ cầu thủ Man Utd, NHM Quỷ đỏ cũng không đứng về phía tuyển thủ Anh. CĐV đội chủ sân Old Trafford đã công khai phản đối Greenwood bằng hành động đốt áo đấu của ngôi sao này.

Về phía Man Utd, ngay sau scandal này nổ ra, Quỷ đỏ đã loại Greenwood khỏi danh sách đăng kí và xóa bỏ mọi hình ảnh liên quan đến chân sút 20 tuổi. Ngoài ra, Man Utd còn không cử luật sư hỗ trợ pháp lí cho tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của mình.

Theo: Xuân Hà

Từ khóa:  bóng đá
Cùng chuyên mục
XEM