Phòng COVID-19 và bệnh hô hấp cho trẻ quay trở lại trường học: BS nêu 5 điều quan trọng

18/02/2022 16:14 PM | Xã hội

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng, đồng thời đây cũng là thời điểm của cúm mùa và nhiều bệnh hô hấp khác, cha mẹ nên lưu ý 5 điều sau đây để phòng bệnh cho con.

Theo BSCKI - Đinh Quốc Anh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cảm cúm là bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây truyền qua đường hô hấp. Bệnh diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau từ đại dịch đến dịch trong một cộng đồng người nhất định. Lịch sử loài người đã ghi nhận nhiều đợt dịch cúm với những hậu quả rất nặng nề, trong đó đại dịch cúm tại Tây Ban Nha năm 1977 đã gây ra cái chết cho 40 triệu người.

Trong 2 năm gần đây, khi dịch Covid bắt đầu xuất hiện, Bộ Y tế nước ta đã đưa ra một thông điệp rất hữu ích. Bác sĩ Quốc Anh cho rằng thông điệp này không chỉ phù hợp đối với dịch bệnh Covid-19 mà còn đối với tất cả các bệnh lý về đường hô hấp khác như viêm phổi do hợp bào hô hấp RSV và cúm mùa. Đó chính là thông điệp 5K: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế.

Bác sĩ Quốc Anh cho biết đối với những học sinh quay trở lại trường học, các bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm không chỉ Covid-19 mà còn có cúm và rất nhiều bệnh hô hấp khác. Để giữ an toàn cho trẻ trong mùa dịch, cha mẹ nên tạo cho con thói quen vệ sinh tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Cha mẹ cũng nên tập cho con các thói quen vệ sinh đường hô hấp như xúc họng, xịt mũi, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Ở những trẻ nhỏ hơn, cha mẹ hoặc giáo viên có thể hỗ trợ các con làm những công việc này.

Bác sĩ Quốc Anh cho biết thêm, nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận các trường hợp đồng nhiễm cúm và Covid-19. Tuy nhiên, theo các thông tin mà bác sĩ ghi nhận, các trường hợp này hầu như đã được tiêm vaccine cúm và vaccine Covid-19. Do đó, không có trường hợp nào có bệnh trở nặng và thường sẽ được xuất viện sau một thời gian ngắn điều trị.

Hiện tại, số ca nhiễm mới Covid-19 ở nước ta khá cao. Theo bác sĩ Quốc Anh, vaccine vẫn là lá chắn bảo vệ tốt nhất trong thời điểm này. Bác sĩ Quốc Anh khuyến cáo mọi người nên đi tiêm phòng đồng thời cả 2 loại vaccine phòng cúm và Covid-19 để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ con em và gia đình mình.

Theo Ngọc Bích

Cùng chuyên mục
XEM