Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp

20/05/2023 11:15 AM | Kinh tế vĩ mô

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ gồm 5 phân khu chức năng với nhiều hạng mục như nhà hát, trung tâm hội nghị, sân vận động, biển nhân tạo...

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 1.

Tháng 6/2020 Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ tổng diện tích gần 3.000 ha với tổng mức đầu tư 217.000 tỷ đồng. Năm 2018 nơi đây được phê duyệt đồ án quy hoạch khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha. Mới đây đồ án được huyện nghiên cứu điều chỉnh phù hợp thực tế.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 2.

Quy hoạch khu đô thị biển Cần Giờ gồm 5 phân khu chức năng, gồm: A (trung tâm hội nghị, nhà thiếu nhi, văn hoá, công trình thương mại dịch vụ), B (trung tâm văn hoá, thể thao, thương mại dịch vụ), C và D (đều là công trình thương mại dịch vụ), E (công viên, không gian công cộng, biển nhân tạo)

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 3.

Công viên chuyên đề ở khu A được bố trí nhiều mảng xanh, hồ nước, kết hợp cảnh quan phục vụ người dân, du khách vui chơi, giải trí.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 4.

Phối cảnh khu nhà hát Cần Giờ, được xây dựng ở khu đô thị

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 5.

Khu ở sinh thái kết hợp mặt nước cảnh quan trung tâm trên các tuyến đường chính

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 6.

Không gian mặt nước được bổ sung vào các nhóm nhà ở ven mặt nước trung tâm, hình thành các khu ở sinh thái, cải thiện khí hậu và nâng giá trị sống của cư dân

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 7.

Khu vực không gian mở phụ là các khu cây xanh, vườn hoa, bãi cát phía tiếp giáp

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 8.

Trục đường vòng trung tâm là trục kết nối các khu A, B, C, và D thành một vòng khép kín. Liên kết các khu chức năng chính đô thị như: khu trung tâm, khu công viên, sân Golf, khu du lịch, khu ở,…

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 9.

Lối lên xuống bãi tắm được tổ chức lối bậc giật cấp để không bị cản trở tầm nhìn ra biển cho người dân ngắm cảnh

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 10.

Bãi tắm công cộng lớn gắn với công viên, khu trung tâm đô thị mang hình thái không gian của đô thị du lịch biển

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 11.

Tổ hợp trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát... có diện tích 18,29ha

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 12.

Minh họa kiến trúc trung tâm hội nghị thuộc khu A

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 13.

Khu B được bố trí khu nhà ở thấp tầng, cụm công trình cao tầng thương mại, dịch vụ kết hợp khu trung tâm phân khu A tạo tính đối xứng, hình thành quần thể điểm nhấn tại khu trung tâm.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 14.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 15.

Phối cảnh minh họa sân vận động thuộc khu B

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 16.

Khu C bố trí khu ở cao tầng, văn phòng, thương mại dịch vụ quanh khu vực tháp 108 tầng. Mật độ xây dựng và tầng tầng cao thấp dần về phía mặt nước cảnh quan trung tâm.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 17.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 18.

Khu vực mũi Hải Đăng với tháp 108 tầng là điểm nhấn ấn tượng của khu C

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 19.

Theo mẫu mới điều chỉnh năm 2023 thì khu D gồm 4 hạng mục chính là: quảng trường biển, khu thấp tầng, liền kề và khu ở sinh thái

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 20.

Các lớp không gian đô thị chuyển từ động sang tĩnh từ phía biển vào phía mặt nước trung tâm cảnh quan khi bố trí phía ngoài quảng trường biển gắn với các khu du lịch, nhà phố thương mại và phía trong khái thác ở sinh thái mật độ thấp

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 21.

Trục chính cảnh quan cầu phía Tây là trục kết nối từ bờ phía Tây sân Golf đến bờ Tây khu D qua mặt nước cảnh quan

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 22.

Khu E có quy mô 457,52ha. Toàn bộ diện tích khu E là mặt nước cảnh quan trung tâm. Chức năng là không gian mở mang tính công cộng, biển nhân tạo, kênh dẫn.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 23.

Khu E là không gian kết nối toàn khu, với điểm nhấn là cầu vượt mặt nước trung tâm cảnh từ phía Đông Bắc nối với mũi Hải Đăng.

Phối cảnh khu đô thị biển tầm cỡ quốc tế tại Tp HCM: Nhà hát, sân vận động, resort cao cấp - Ảnh 24.

Dọc theo bờ kè phía Nam giáp biển, hình thành tuyến đi bộ, đạp xe ngắm cảnh và tổ chức các điểm dừng chân kết hợp ngắm cảnh biển, chụp ảnh. Dự án dự kiến có thể đón được hơn 8,8 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Ảnh: UBND huyện Cần Giờ


Theo Trang Anh

Cùng chuyên mục
XEM