Phố Wall tăng điểm trong phiên cuối năm 2018

01/01/2019 08:59 AM | Kinh doanh

Phố Wall ngày 31/12 tăng điểm, kết thúc phiên cuối cùng của năm 2018, năm tồi tệ nhất với chứng khoán Mỹ kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Dow Jones tăng 265,06 điểm, tương đương 1,15%, lên 23.327,46 điểm. S&P 500 tăng 21,11 điểm, tương đương 0,85%, lên 2.506,85 điểm. Nasdaq tăng 50,76 điểm, tương đương 0,77%, lên 6.635,28 điểm.

Phố Wall rơi vào vùng điều chỉnh từ cuối tháng 1 và gặp hàng loạt thách thức trong năm 2018 như chiến tranh thương mại, lãi suất tăng và lợi nhuận doanh nghiệp giảm.

"Nhà đầu tư tự mãn", Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments, Atlanta, nói. "Mọi người ở vị thế ít biến động. Khi mọi thứ thay đổi vì lo ngại thương mại và lãi suất, mọi người bắt đầu điều chỉnh vị thế và đợt suy giảm bắt đầu".

S&P 500 vừa có tháng 12 tồi tệ nhất từ thời đại suy thoái. Nasdaq rơi vào thị trường giá xuống, giảm ít nhất 20% so với đỉnh gần nhất, trong tháng này. Cả ba chỉ số đều mất khoảng 9% kể từ đầu tháng 12.

Trong năm 2019, nhà đầu tư hy vọng có thể loại bỏ nhiều ẩn số đã cản trở thị trường năm 2018 như thương mại Mỹ - Trung, lộ trình tăng lãi suất của Fed, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12 viết trên Twitter cá nhân rằng đã có tiến triến trong đàm phán giải quyết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong khi đó, chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa ngày thứ 10.

Khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 31/12 là 7,46 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 9,22 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM