Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ổ dịch Covid-19 ở TP.HCM xuất hiện đã lâu ngày, nhưng có '2 điều may'

08/02/2021 19:51 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chủng virus lây bệnh Covid-19 hiện nay ở TP Hồ Chí Minh không thuộc chủng virus lây nhanh như Hải Dương.

Chủng virus tại TP.HCM khác với chủng virus phát hiện tại Chí Linh và Vân Đồn

Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 .

Báo cáo tạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong tổng cộng 30 ca bệnh tại TP Hồ Chí Minh trong đợt này, riêng ngày hôm nay phát hiện 29 ca.

Ông Long nhận định, chùm ca bệnh của TP. HCM đã xuất hiện từ trước, cách đây 15 - 20 ngày, tức là đồng thời với ổ dịch ở TP.Chí Linh (Hải Dương).

Chủng virus tại TP.HCM khác với chủng virus phát hiện tại Chí Linh và Vân Đồn (Quảng Ninh), tuy cũng xâm nhập từ bên ngoài vào, nhưng không phải chủng đột biến ở Anh, tốc độ lây lan có thể chậm hơn.

TP.HCM có các ca F1 dương tính, nhưng F0 đã âm tính, chứng tỏ dịch đã có một thời gian trong cộng đồng, lây nhiễm trong cộng đồng có thể hiện hữu và con số ca bệnh sẽ tăng lên, không chỉ 30 mà còn cao hơn.

Ông Long lưu ý TP.HCM và các địa phương cần xác định ổ dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguy cơ là thường trực và hiện hữu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ổ dịch Covid-19 ở TP.HCM xuất hiện đã lâu ngày, nhưng có 2 điều may - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Họp với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sáng nay, Bộ Y tế đã khuyến cáo thành phố hết sức bình tĩnh, ứng phó thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng, phong toả hẹp.

Ổ dịch này được xác định xuất phát điểm là khu vực công nhân bốc xếp ở sân bay, nên cần xác định toàn bộ số nhân viên này là F0 để điều tra các F1 và khoanh vùng dịch.

Đáng chú, ông Long đề nghị TP.HCM áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng ở một số khu vực.

Theo lãnh đạo TP.HCM đang họp tại đầu cầu thành phố, ngoài 4 ca được phát hiện ở nhóm công nhân bốc xếp, thì 25 ca nhiễm mới là F1 của các F0 trên và những người khác cùng nhóm. Đáng chú ý, có 6 nhân viên xét nghiệm âm tính nhưng người nhà của họ lại dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM xác định đây là ổ dịch lây nhiễm đã có từ trước, chưa xác định nguồn lây nhiễm và thời điểm khởi đầu, nên có thể còn lây nhiễm cộng đồng thời gian tới.

TP đã xác định được ít nhất trên 500 F1 và F2 của 29 ca bệnh trên, đã xét nghiệm lần 2 với toàn bộ 1.600 nhân viên bốc xếp và sẽ tiến hành xét nghiệm lần 2 toàn bộ nhân viên nhà ga tiếp xúc với hành khách. Những người có kết quả âm tính mới được đi làm.

Điểm đáng mừng là hiện nay chưa có nhân viên nhà ga tiếp xúc với hành khách nào dương tính. Tuy nhiên, TP.HCM cho biết không chủ quan và sẽ tiếp tục xét nghiệm lần 2 các nhân viên này.

2 "cái may" của TP.HCM

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, từ hôm qua đến nay ông "rất hồi hộp" với ổ dịch tại TP.HCM. Đây là ổ dịch mới không liên quan đến ổ dịch tại TP.Chí Linh và Vân Đồn.

"Chúng ta không quá nặng suy ngược lại F0 từ nguồn nào, vượt biên đường biển hay đường bộ hay trong cộng đồng.

Theo tôi, hiện nay tất cả nguy cơ như nhau hết. Chúng ta chỉ có thể kết luận được cái khó của TP.HCM, như anh Long nói, là có sang F2 rồi, và ca phát hiện bây giờ đã nhiễm kha khá ngày, nghĩa là đã lây rồi", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra 2 "điều may" của TP.HCM, là chủng virus không phải chủng lây nhanh như Hải Dương và 10 ngày gần đây TP.HCM làm rất tốt việc đeo khẩu trang.

Nói về những việc cần làm ngay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trong thời gian đó, TP cần cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo chỉ thị 16 toàn địa bàn. Thời điểm gần tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, trong đợt dịch lây nhiễm thứ 3, các cơ quan liên quan đã làm rất quyết liệt, kịp thời và rất sáng tạo và có nhiều cách làm rất hay.

"Tóm lại ổ dịch ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Chí Linh (Hải Dương) cơ bản kiểm soát được. Đà Nẵng trước đây mất 39 ngày mới hết, 23 ngày mới kiểm soát được. Lần này ở hai tỉnh này chỉ 3 ngày đuổi kịp, 8 ngày cơ bản kiểm soát được", ông Đam nói.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM