Phó Thủ tướng đồng ý xây đập 200 tỉ chống hạn

25/03/2016 08:23 AM | Xã hội

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai phải tìm cách chuyển dịch cơ cấu cây trồng, triển khai những biện pháp chống hạn căn cơ để phục vụ sản xuất lâu dài.

Sáng 24-3, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã đến tỉnh Gia Lai để kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn.

Trong buổi làm việc đầu tiên, đoàn công tác đã xuống huyện Chư Pưh và Chư Sê (tỉnh Gia Lai) - hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi đợt hạn hán khốc liệt.

Kiểm tra thực tế tại cánh đồng sản xuất lúa của người dân xã Chư Don, huyện Chư Pưh, sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai phải khẩn cấp triển khai các biện pháp chống hạn, ưu tiên trước mắt tập trung cung cấp nguồn nước sạch cho người dân sử dụng, tránh không để xảy ra việc thiếu nước sinh hoạt, phát sinh dịch bệnh.

Trưa 24-3 phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại hồ thuỷ lợi xã Chư Don. Phó Thủ tướng đồng ý cho chủ trương đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Chư Don, dự kiến công trình sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Theo Thái Bá Dũng

Cùng chuyên mục
XEM