Phố đi bộ Hà Nội: Mục tiêu là một thủ đô đáng sống chứ không phải thu mấy triệu đồng từ khách Tây hay ông bán bia phố cổ

07/09/2016 13:27 PM | Kinh tế vĩ mô

Kiến trúc sư Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, thực hiện quy hoạch phố đi bộ ở thu đô là điều rất khó. Nhưng khó mà ta làm được mới là giỏi, song cần hướng tới mục tiêu xa hơn mang tầm vĩ mô chứ không phải là câu chuyện vài triệu đồng từ mấy ông bán bia trên phố cổ.

"Khó mà chúng ta làm được mới là giỏi"

Sau 4 ngày thí điểm không gian đi bộ Hồ Gươm và phụ cận, khách du lịch đến Hà Nội là 207.236 người, doanh thu đạt 526 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015.

Trước đó, chủ trương xây dựng cơ sở vệ sinh công cộng (NVSCC) bằng nguồn vốn xã hội hóa (xây 1.000 NVSCC đổi lại doanh nghiệp được quảng cáo miễn phí 10 năm) cũng được đề xuất. Cùng với đó, từ 1/9, chính sách nới giờ giới nghiêm tới 2h sáng (thay vì 24h như trước đây) cũng được Chính phủ đồng ý phê duyệt.

Có thể nói, liên tục những chính sách, chủ trương mới, cởi mở hơn đã được thiết lập trong 1 tháng qua. Dù có dự án còn sơ khai, hay đang trong thời gian thử nghiệm, song không thể phủ nhận được sự thay đổi về chất cho ngành du lịch cũng như xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Nguyên Giám đốc Viện Thiết kế công trình bày tỏ sự phấn khởi, sau thời gian thử nghiệm, các chính sách trên nếu hoàn thiện, đi vào hoạt động sẽ là điều rất đáng mừng.

Với hơn 50 năm trong nghề, Kiến trúc sư (KTS) Lân cho rằng, sinh hoạt đô thị của Hà Nội phức tạp hơn rất nhiều so với TP HCM. Quy mô và những tuyến đường, cấu tạo nên các tuyến ở Hà Nội khác hơn, dòng người từ các nơi đến trung tâm thủ đô từ nhiều hướng, phức tạp hơn. Do đó, việc mở tuyến phố đi bộ tại khu vực Hồ Gươm và phụ cận là rất khó khăn và muộn hơn so với phố đi bộ Nguyễn Huệ - Sài Gòn. .

Theo ông Lân, để thực hiện một cách trơn tru, cơ quan quản lý phải sắp xếp các tuyến đi, điểm dừng, chờ, nơi phân phối, nút giao và những chỗ tản ra một cách hợp lý. Câu chuyện phân bổ bố cục hài hòa và tinh vi tại Hà Nội là không hề dễ.

"Bên cạnh đó, phần quan trọng nữa là chúng ta phải tính toán, điều tra lâu dài xem lợi ích cuộc sống của bà con quanh khu vực. Đây là bài toán khó, cần nhiều thời gian. Nhưng khó mà chúng ta làm được mới là giỏi", KTS Lân cho hay.

500 tỷ đồng vẫn không làm cho người dân phấn chấn lên được

Trao đổi về kết quả ban đầu thí điểm các tuyến phố đi bộ ở thủ đô, du lịch Hà Nội đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng với lượng du khách đạt 207.236 người, kiến trúc sư gạo cội cho rằng, đây là những lợi ích trước mắt, tuy đáng mừng nhưng hãy còn hời hợt và chưa thể làm cho người ta phấn chấn lên được.

Theo ông, con số hơn 500 tỷ đồng không phải cái đích chúng ta phấn đấu đến.

"Mục tiêu không phải là lợi ích mấy triệu đồng của mấy ông bán bia ở phố cổ, hay làm hài lòng mấy ông tây ba lô trên phố, mà giá trị cốt lõi là sự thay đổi hẳn diện mạo của một thủ đô, một thành phố đáng sống trong niềm tự hào của người dân, trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước. Mục tiêu thực hiện các chính sách mới, cởi mở phải xa hơn, mang tầm vĩ mô, quan trọng hơn cả lợi ích", vị kiến trúc sư cho hay.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, nguồn thu từ khách du lịch sẽ tăng lên nhiều lần chứ không chỉ là con số nhỏ kia.

Và Hà Nội đang cho thấy sự dúng hướng. Gần đây, liên tục những chính sách mới, cởi mở được đưa ra, dù mới trên dự án hoặc thí điểm, song là một bước tiến, có sự thay đổi về chất. Dù các chính sách này không phải làm ào ạt cùng lúc, mà là cả một quá trình tịnh tiến.

Chủ trương xây nhà vệ sinh mới nghe nói thôi, chưa được nhìn thấy, nhưng làm thế nào để quảng cáo đổi nhà vệ sinh phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của thành phố. Không được châm chước. Nếu châm chước được mấy bồn vệ sinh là chết.

Nói về quy định nới giới nghiêm, KTS Lân công nhận thành tích, khéo léo của Hà Nội trong việc giữ gìn trật tự an có nhiều tiến bộ và có biện pháp xử lý hiệu quả. Biểu hiện trong những năm gần đây, riêng Hà Nội đã hạn chế được rất nhiều tiêu cực, trộm cắp trên đường phố.

Việc Nhà nước, chính phủ đưa ra những chính sách mới thời gian gần đây không phải ào ạt, mà là cả một quá trình tịnh tiến.

"Mơ ước về tuyến phố đi bộ của người Hà Nội đã có từ rất lâu rồi. Từ kế hoạch một đoạn ngắn, sau đó tiến lên 1 tuyến phố, bây giờ là cả 1 vòng quanh Hồ Gươm và các phố lân cận.... Chúng ta đã phải đi những bước rất dài. Và tất nhiên không thể tránh khỏi những khó khăn, vấn đề cũ, mới phát sinh... nhưng bước đầu, đây là điều rất đáng mừng", ông Lân cho hay.

Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM