Những bộ phim bom tấn mắc lời nguyền

08/05/2014 20:00 PM |

Chắc chắn bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng sẽ không muốn bộ phim của mình được “rêu rao” trên mặt báo bằng những tin tức kể lể về sự thiệt hại, tai nạn thương tâm như những bộ phim dưới đây.

Trước khi một bộ phim được tung ra thị trường, thường nhà sản xuất sẽ cho quảng cáo rùm beng. Trong những chiêu trò quảng cáo có thể cố tình lộ ra một vài chi tiết, thậm chí là scandal, nhằm mượn sức báo giới. 

Những scandal đó có thể là về anh hotboy này “phim giả tình thật” với nàng hotgirl kia, hay cảnh nóng bị lộ, bị cấm chiếu ở đâu đấy...  Tuy nhiên, chắc chắn bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng sẽ không muốn bộ phim của mình được “rêu rao” trên mặt báo bằng những tin tức kể lể về sự thiệt hại, tai nạn thương tâm như những bộ phim dưới đây.

1. Thế giới nước (Waterworld)

Thế giới nước được đánh giá là Avatar của thập niên 90. Được dự trù kinh phí khoảng 5 triệu USD, tuy nhiên, đến khi kết thúc, bộ phim đã “ngốn” mất 200 triệu USD. Được đầu tư với mức khủng như vậy, có thể coi bộ phim là một sản phẩm bom tấn. Nhưng, Thế giới nước chỉ thu về 88 triệu USD tại các phòng vé trong năm 1995. Một sự thất bại cay đắng.


Có lẽ sự thất bại này đã được báo trước ngay từ đầu khi mà nhà sản xuất đầu tiên của phim, Roger Corman, đinh ninh rằng bộ phim chỉ tốn khoảng 5 triệu USD đã phải tá hỏa khi biết 5 triệu đô chỉ đủ để làm phần tiền kỳ.

Rồi khi bộ phim được bấm máy họ lại hoảng hốt khi nhận ra, các diễn viên bị say sóng!!! Diễn viên đóng thế suýt chết vì tai nạn lặn. Tiếp đến là đoàn làm phim đâm đơn đòi nhà sản xuất bồi thường “vi phạm lao động” khi họ bị sứa cắn trong quá trình quay...

Thê thảm hơn cả là mọi người ai cũng đều chẹp miệng nghĩ rằng bộ phim sẽ thắng lớn tại phòng vé, thì nó chỉ mang về khoản lỗ khổng lồ cho nhà đầu tư.

2. Cuộc khổ nạn của Chúa (The Passion Of The Christ)

Người ta nói rằng, sét không đánh 2 lần ở cùng 1 chỗ. Điều đó lại không đúng với Jan Michelini, trợ lý giám đốc, anh chàng bị sét đánh 2 lần trên phim trường Cuộc khổ nạn của Chúa.

Còn diễn viên chính, Jim Caviezel thì liên tục gặp nạn, từ việc bị tróc một miếng thịt khi diễn cảnh bị tên lính La Mã quất roi da vào người đau đớn mà không thể kêu hay cựa quậy, đến bị trật khớp vai khi mang thánh giá gỗ, rồi là bị sét đánh đến mức cháy tóc bên trái, bị nhiễm trùng da và viêm phổi bởi chịu “khổ nạn” trên phim trường.

Đạo diễn bộ phim, Mel Gibson, cũng bị dư luận lên tiếng buộc tội bài Do Thái.

3. Đánh cắp linh hồn (The Possession)

Mặc dù những sự việc như đèn nổ không lý do, gió thổi làm đóng toàn bộ cửa, khi quay một phim kinh dị không được coi là việc kỳ quái nhưng khi một ngọn lửa không rõ nguyên nhân đột nhiên thiêu rụi tất cả các đạo cụ của đoàn làm phim thì người ta bắt đầu thấy lo lắng. 

Cả chiếc hộp Dybbuk được sử dụng trong phim cũng bị phá hủy bởi đám cháy. Sau đó, dù đã được thay một chiếc hộp khác nhưng cả đoàn làm phim không ai dám lại gần nó nữa vì tin rằng nó sẽ đem lại xui xẻo cho mình.

4. Ma trận (The Matrix)

Những gì được gọi là “Lời nguyền của Ma trận” đã lên đến đỉnh điểm khi cô bạn gái của ngôi sao Keanu Reeves, Jennifer Syme, sinh một thai chết lưu. Không thể chịu đựng được sự mất mát đấy, họ đã chia tay nhau ngay sau đó. Không bao lâu, Syme chết trong một tai nạn xe hơi.

Ngay sau thảm kịch này, Aaliyah, 22 tuổi, người giữ vai Zee, cũng mất mạng trong một tai nạn máy bay. Sự kiện này đã khiến bộ phim phải dừng quay trong vài tháng.

Tiếp theo đó, Gloria Foste, người đóng vai Oracle cũng qua đời.

Trong phim Reeves cũng phải năm lần bảy lượt ra vào bệnh viện vì tai nạn xe máy và đến thăm cô em gái bị bệnh bạch cầu.

Kinh phí làm phim đi theo đường xoắn ốc khiến Reeves phải đồng ý đưa ra 24 triệu USD tiền cát-xê để duy trì việc sản xuất phim.

Cuối cùng thần may mắn cũng mỉm cười với họ khi bộ phim đạt doanh thu khá tốt tại các phòng vé.

5. The Omen (Đứa con của Satan)

Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng đứa trẻ đóng vai Damien trong phim The Omen phiên bản năm 1976 đáng sợ hơn.

The Omen là câu chuyện về một đại sứ Mỹ đã phải chịu cú sốc khi nhận ra con trai của ông không giống như các cậu bé bình thường khác, mà đó là một tín đồ chống lại Chúa Jesu đã được tiên đoán từ trước.

Thật không may, những điều xấu không phải chỉ xảy ra ở trong phim, bi kịch bắt đầu khi con trai của Gregory Peck, nam diễn viên chính, đã tự tử 2 tháng trước khi bộ phim được bấm máy.

Khi bắt đầu sản xuất, một thành viên của đoàn làm phim bị tai nạn xe hơi, may mắn ông đã sống sót.

Sau đó là máy bay của đoàn bị sét đánh.

Đoàn làm phim đã quyết định thuê một chiếc máy bay riêng để quay vài cảnh nhưng họ lại phải trì hoãn để nhường cho đội quay quảng cáo khác. Chuyến bay đó ngay sau khi cất cánh đã gặp tai nạn, toàn bộ những người trên đó đều chết.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM