20 bộ phim không thể bỏ lỡ của năm 2015

05/01/2015 20:01 PM |

Taken 3, Cinderella, Furious 7, Avergers: Age of Ultron, Fifty Shades of Grey....

Taken 3 (dự kiến ra mắt: 9/1)

Taken 3 doanhnhansaigon

Đạo diễn: Olivier Megaton

Diễn viên: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Forest Whitaker

Trong phần 3 này, cựu đặc vụ Bryan Mills bị kết tội mưu sát vợ mình. Biết mình đã bị gài bẫy, Bryan chìm trong giận dữ, tìm mọi cách thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của CIA, FBI cùng cảnh sát.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bryan tiếp tục nhận được lời đe dọa, rằng những người mà anh yêu thương sẽ sớm phải chết. Anh buộc phải vận dụng các kỹ năng đặc biệt của anh để bảo vệ con gái, tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện và đòi lại công lý cho mình.

Blackhat (dự kiến ra mắt: 16/1)

Blackhat doanhnhansaigon

Đạo diễn: Michael Mann

Diễn viên: Chris Hemsworth, Thang Duy, Viola Davis, Vương Lực Hoành

Bộ phim vẫn mang theo phong cách quen thuộc trong những tác phẩm trước đó như Thief hay Heat của đạo diễn Michael Mann, nhưng trộn lẫn trong đó là câu chuyện đánh cắp thông tin mạng.

Jupiter Ascending (dự kiến ra mắt: 6/2)

Jupiter Ascending doanhnhansaigon

Đạo diễn: Andy Wachowski, Lana Wachowski

Diễn viên: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh em nhà Wachowski khi thực hiện bộ phim từ kịch bản gốc kể từ loạt phim The Matrix cho đến nay, nên người hâm mộ có niềm tin hơn so với hai tác phẩm gần nhất là Speed Racer, và Cloud Atlas không mấy thành công.

Fifty Shades of Grey (dự kiến ra mắt: 13/2)

Fifty Shades of Grey doanhnhansaigon

Đạo diễn: Sam Taylor-Johnson

Diễn viên: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Aaron Taylor-Johnson, Jennifer Ehle

Được cải biên từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên, bắt đầu về cô sinh viên Ana đến phỏng vấn doanh nhân giàu có Christian Grey.

Ana bị thu hút bởi vẻ hào hoa, lịch lãm của Grey, còn Grey cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự tự tin của Ana. Họ nhanh chóng chìm trong biển tình, và rồi cô phát hiện ra một bí mật vô cùng đen tối của Grey.

Cinderella (dự kiến ra mắt: 13/3)

Cinderella doanhnhansaigon

Đạo diễn: Kenneth Branagh

Diễn viên: Lily James, Cate Blanchett, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

Lần thứ hai câu chuyện cổ tích kinh điển Cô bé Lọ Lem được tái hiện lên màn ảnh rộng, hãng Walt Disney không chỉ muốn khán giả được sống lại giấc mơ lung linh nhất thời thơ ấu, mà còn muốn nhắc nhở về một nền tảng sống đơn giản nhưng vững chắc: Hãy can đảm và luôn tốt bụng.

Chính lòng can đảm đã giúp nàng Lọ Lem gượng dậy sau mỗi lần bị hoàn cảnh xô ngã, cũng chính lòng can đảm đã giúp chàng Hoàng tử dám đấu tranh cho tình yêu của mình.

Home (dự kiến ra mắt: 27/3)

Home doanhnhansaigon

Đạo diễn: Tim Johnson

Diễn viên lồng tiếng: Rihanna, Jim Parsons, Steve Martin, Jennifer Lopez

Cải biên từ cuốn truyện thiếu nhi mang tên The True Meaning of Smekday của Adam Rex, nói về nhóm người hành tinh Boov tìm cách chiếm lĩnh Trái đất làm ngôi nhà riêng của mình.

Furious 7 (dự kiến ra mắt: 3/4)

Furious 7 doanhnhansaigon

Đạo diễn: James Wan

Diễn viên: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham

Câu chuyện của phần 7 được xem là nối tiếp theo phần 3 The Fast and the Furious: Tokyo Drift, còn những tập trước là các sự kiện xảy ra giữa phần 2 2 Fast 2 Furious và Tokyo Drift. Phần 7 này cũng đánh dấu việc đạo diễn Justin Lin nhường ghế đạo diễn cho nhà làm phim chuyên dòng phim kinh dị James Wan.

Avengers: Age of Ultron (dự kiến ra mắt: 1/5)

Avengers: Age of Ultron doanhnhansaigon

Đạo diễn: Joss Whedon

Diễn viên: Robert Downey, Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen

Trong phần 2 này, khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ khi chứng kiến Iron Man trở thành “kẻ xấu”. Thực ra, vai phản diện thực sự của phim chính là một con robot mang tên Ultron do Tony Stark chế tạo.

Mệt mỏi vì công việc của một nhà sáng chế, doanh nhân và cả trách nhiệm của một siêu anh hùng, anh đã quyết định tạo ra Ultron để thay mình bảo vệ thế giới. Nhưng ý tưởng đã thất bại, Ultron trở nên mất kiểm soát và biến thành một cỗ máy sát nhân máu lạnh. Khi hòa bình lại bị đe dọa, đó cũng là lúc biệt đội Avengers phải trở lại.

Mad Max: Fury Road (dự kiến ra mắt: 15/5)

Mad Max: Fury Road doanhnhansaigon

Đạo diễn: George Miller

Diễn viên: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz

Là phần 4 trong loạt phim Mad Max kinh điển (đều do George Miller đạo diễn). Phần đầu tiên được ra mắt vào năm 1979 đến nay được 35 năm. Mad Max được đánh giá là một trong những bộ phim bom tấn đáng giá của mùa hè 2015.

Jurassic World (dự kiến ra mắt: 12/6)

Jurassic World doanhnhansaigon

Đạo diễn: Colin Trevorrow

Diễn viên: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio, Jake Johnson

Những con khủng long bạo chúa lại trỗi dậy, dù rằng dòng phim về khủng long không còn quá hot như thập niên 90 của thế kỷ trước, tuy nhiên với kỹ xảo hiện đại của ngày nay thì tin chắc bộ phim sẽ đem đến những cảnh quay vô cùng sống động và hùng vĩ.

Terminator Genisys (dự kiến ra mắt: 1/7)

Terminator Genisys doanhnhansaigon

Đạo diễn: Alan Taylor

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Jai Courtney, Lee Byung Hun

Bộ phim đánh dấu sự trở lại với vai diễn đình đám một thời của Arnold Schwarzenegger, nhưng câu chuyện lần này khác hẳn với The Terminator ra mắt vào năm 1984, khi mọi thứ đã được thiết lập lại, một cuộc chiến mới của những kẻ đến từ tương lai và con người trong quá khứ.

Minions (dự kiến ra mắt: 10/7)

Minions doanhnhansaigon

Đạo diễn: Kyle Balda, Pierre Coffin

Diễn viên lồng tiếng: Chris Renaud, Pierre Coffin, Michael Keaton, Sandra Bullock

Những Minions màu vàng ngộ nghĩnh trong loạt phim hoạt hình Despicable Me đã được khán giả trên toàn thế giới yêu quý đến mức hãng Universal quyết định làm riêng một bộ phim về đội quân tí hon này.

Ant Man (dự kiến ra mắt: 17/7)

Ant Man doanhnhansaigon

Đạo diễn: Peyton Reed

Diễn viên: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Ant-Man tên thật là Scott Lang, là một tay lừa đảo chuyên nghiệp nhưng có khả năng thu nhỏ mình và bộ giáp của anh có thể kết nối với loài kiến. Tuy người bé nhỏ như kiến nhưng sức mạnh của Scott Lang lại được gia tăng giúp anh có thể đối đầu với kẻ địch.

The Fantastic Four (dự kiến ra mắt: 7/8)

The Fantastic Four doanhnhansaigon

Đạo diễn: Josh Trank

Diễn viên: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell

Hollywood muốn tái hiện lại một phiên bản mới về Bộ tứ siêu đẳng với dàn diễn viên khác biệt hoàn toàn so với hai phần đầu tiên được ra mắt vào khoảng 10 năm trước. Phụ trách vai trò đạo diễn là Josh Trank, người cực kỳ thành công với tác phẩm đầu tay Chronicle.

The Maze Runner: Scorch Trials (dự kiến ra mắt: 18/9)

The Maze Runner: Scorch Trials doanhnhansaigon

Đạo diễn: Wes Ball

Diễn viên: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee

Bộ phim The Maze Runner ra mắt vào đầu thu 2014 đã đạt thành công đầy bất ngờ về mặt doanh thu, cũng như nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ phía khán giả. Nhóm bạn trẻ sau khi thoát ra được mê cung bắt đầu cuộc tìm kiếm về tổ chức đầy bí ẩn mang tên W.I.C.K.E.D.

Spectre (dự kiến ra mắt: 9/10)

Spectre doanhnhansaigon

Đạo diễn: Sam Mendes

Diễn viên: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Bellucci, Ralph Fiennes

Bộ phim thứ 24 về chàng điệp viên hào hoa James Bond. Lần này, một tổ chức bí ẩn và tàn ác mang tên Spectre sẽ là mối nguy hại to lớn mà James Bond phải dốc hết sức mình để đấu tranh và bảo vệ cho mọi người.

The Hunger Games: Mockingjay - phần 2 (dự kiến ra mắt: 20/11)

Đạo diễn: Francis Lawrence

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson

Phần cuối cùng cũng là phần kết thúc toàn bộ câu chuyện của loạt phim The Hunger Games. Sau khi Peeta được cứu thoát, giờ đây Katniss và những người bạn của mình dùng những nỗ lực cuối cùng để lật đổ tổng thống Snow.

Star Wars: The Force Awakens (dự kiến ra mắt: 18/12)

Star Wars: The Force Awakens doanhnhansaigon

Đạo diễn: J.J. Abrams

Diễn viên: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver

Là phần 7 tiếp nối theo loạt phim Star Wars vô cùng thành công trước đó của nhà làm phim George Lucas. Câu chuyện trong The Force Awakens sẽ xảy ra vào 30 năm sau sự kiện trong tập phim Return of the Jedi.

Kung Fu Panda 3 (dự kiến ra mắt: 23/12)

Kung Fu Panda 3 doanhnhansaigon

Đạo diễn: Jennifer Yuh Nelson

Diễn viên lồng tiếng: Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Seth Rogen, Jackie Chan

Kung Fu Panda là một trong những loạt phim hoạt hình đầy thành công của hãng Dreamworks. Trong phần tiếp theo này, chú gấu trúc Po sẽ có cơ hội tìm lại được mái ấm thật sự của mình bên người thân.

Mission Impossible 5 (dự kiến ra mắt: 25/12)

Mission: Impossible 5 doanhnhansaigon

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Paula Patton, Jeremy Renner

Cả Tom Cruise lẫn khán giả vẫn chưa chán câu chuyện thót tim của chàng điệp viên Ethan Hunt. Hiện nay bộ phim đang được thực hiện tại châu Âu. Đây cũng là lần thứ 2 Tom Cruise hợp tác với đạo diễn Christopher McQuarrie kể từ bộ phim Jack Reacher.

>> [Phim hay] Nightcrawler: Theo chân kẻ săn tin đen đến với những vụ án kinh hoàng

Theo Thanh Vân

Cùng chuyên mục
XEM