Philippines sử dụng kim loại quý hiếm bậc nhất thế giới, đắt gấp 6 lần Vàng để làm huy chương SEA Games 30

29/11/2019 16:12 PM | Xã hội

Theo truyền thông Philippines, những tấm huy chương tại SEA Games 30 được tạo nên bởi thứ kim loại đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Theo BTC SEA Games 30, sẽ có tổng cộng 4.800 huy chương Vàng, Bạc và Đồng sẽ được trao cho cho các VĐV xuất sắc tại SEA Games 30 tại các nội dung thi đấu ở 56 môn thể thao.

Đáng chú ý, các tấm huy chương ở SEA Games được tạo nên bởi Rhodium - loại kim loại cực kỳ đắt tiền vốn được sử dụng để làm các họa tiết gợn sóng trên mỗi tấm huy chương, theo truyền thông Philippines.

Rhodium (có kí hiệu hóa học là Rh) một kim loại chuyển tiếp có màu trắng bạc, cứng và bền, nằm ở vị trí số 45 trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa, được tìm thấy vào năm 1803 bởi nhà hoá học và vật lý học người Anh William Hyde Wollaston.

Rhodium được xem là kim loại quý giá và đắt tiền bậc nhất thế giới. Cùng một khối lượng, giá thành của Rhodium cao gấp 6 lần vàng. Nhờ khả năng phản xạ ánh sáng cực kỳ cao - một đặc tính hiếm thấy trên các kim loại, Rhodium thường được dùng trong ngành chế tác kim hoàn cùng với bạc và các vật liệu khác tạo nên những món đồ trang sức đẹp mắt và quý giá nhờ công nghệ mạ.

Do không tồn tại ở dạng nguyên chất, Rhodium chỉ có thế tìm thấy pha lẫn với các chất khác trong các quặng platinum hay niken với một số lượng rất ít. Trong tự nhiên, Rhodium không tồn tại ở dạng nguyên chất. Rhodium chỉ có thế tìm thấy pha lẫn với các chất khác trong các quặng platinum hay niken với một số lượng rất ít. Theo thống kê, 80% số lượng Rhodium trên thế giới được khai thác tại Nam Phi và tổng sản lượng thu được mỗinăm chỉ khoảng 20 tấn.

Philippines sử dụng kim loại quý hiếm bậc nhất thế giới, đắt gấp 6 lần Vàng để làm huy chương SEA Games 30 - Ảnh 1.

Theo GMA News, cùng với việc sử dụng Rhodium, huy chương Vàng tại SEA Games 30 còn được mạ bằng vàng 24 karat. Trong khi đó, các tấm huy chương Đồng lại không sử dụng chất liệu đồng thường thấy. Loại huy chương này sử dụng Vàng Hồng - một hợp kim của vàng với đồng với sắc hồng đặc trưng, vốn thường được sử dụng trong ngành chế tác trang sức.

Một điểm khá thú vị là Huy chương Vàng tại các sự kiện thể thao lại không được làm từ vàng nguyên khối trong vòng 107 năm trở lại đây, kể từ Thế vận hội tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) năm 1912. Thay vào đó, các tâm huy chương chỉ được mạ bằng vàng hoặc các kim loại khác.

Philippines sử dụng kim loại quý hiếm bậc nhất thế giới, đắt gấp 6 lần Vàng để làm huy chương SEA Games 30 - Ảnh 2.

Được biết, những tấm huy chương của SEA Games 30 được thiết kế bởi nhà điêu khắc nổi tiếng của Philippines - Daniel dela Cruz, lấy cảm hứng dựa trên những biểu tượng của nước chủ nhà.

Ở mặt trước của huy chương, logo của SEA Games nằm trên một cánh buồm thường dùng trên thuyền của Philippines. Bao quanh logo là những con sóng biển biểu thị cho quần đảo của Philippines. Ở mặt sau của huy chương là hình vẽ của các cơ sở thể thao tại thành phố New Clark - địa điểm tổ chức SEA Games.

Những hình vẽ này được thực hiện cách sử dụng phương pháp khắc mật độ cao.Trong khi đó, biểu tượng của các môn thể thao được nhúng bằng cách sử dụng kỹ thuật khắc tia laser.

"Hình ảnh của Philippines là một phần trong khâu thiết kế huy chương. Tôi nghĩ khi bạn nhìn ở bất kỳ góc cạnh nào, hình ảnh Philippines vẫn xuất hiện trong những tấm huy chương đó", nhà thiết kế này cho biết.

Theo Anh Việt

Cùng chuyên mục
XEM