Phiên chợ bán đồ ăn có "1-0-2" ở Việt Nam, người bán hàng không nhận tiền chỉ nhận lá cây!

16/02/2022 15:13 PM | Sống

Độc đáo phiên chợ ở Tây Ninh thường chỉ diễn ra vào 1 dịp duy nhất trong năm.

Ảnh: Trần Khánh.
Ảnh: Trần Khánh.

Vào mỗi dịp rằm tháng Giêng âm lịch, ở Tây Ninh lại diễn ra một sự kiện đặc biệt, một nét đẹp độc đáo, có một không hai. Chợ lá Tây Ninh mở cửa từ khoảng 5h30 phút sáng và vãn chợ chỉ sau sau 1-2 giờ đồng hồ.

Năm 2021, chợ lá Tây Ninh hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2022, chợ lá được tổ chức sớm hơn vào dịp dịp nghỉ cuối tuần (ngày 12 - 13/2) tại đường Nguyễn Quốc Gia (cửa 8 Chợ Long Hoa, Trung tâm thương mại Long Hoa).

Nguồn: @hoàng sang.

Quy mô chợ lá khá nhỏ, khoảng chừng 20 gian hàng nhưng các mặt hàng cũng như đồ ăn đa dạng, từ dân dã đến cầu kỳ. Người bán hàng và người mua hàng tới phiên chợ giao dịch bằng lá cây, không cần biết mệnh giá ra sao. Họ thậm chí quan niệm những người bán hàng càng nhận được nhiều lá sẽ càng may mắn.

Khách tới mua hàng không chỉ là dân địa phương mà còn là du khách từ những tỉnh, thành khác. Tại các quầy hàng, khách hàng có thể ăn tại chỗ hoặc đem về nhà. Chị Hồng Nga, ngụ tại TP.Tây Ninh dẫn theo con trai 10 tuổi chia sẻ với Dân Việt: "Chiếc lá trao đi, món hàng trao lại. Tất cả cùng cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới".

Được biết, người đầu tiên tổ chức phiên chợ lá này năm 2010 là bác sĩ Bùi Quốc Thái, một thầy thuốc Nam, thường xuyên làm từ thiện ở Tây Ninh. Bạn bè của bác sĩ Thái sau đó cũng quyên góp tiền để phiên chợ trở nên đa dạng hơn. Chợ lá tới nay vẫn giữ được nét mộc mạc, ý nghĩa ban đầu và càng được nhiều người biết đến.

Tiên Yên

Từ khóa:  rằm tháng giêng
Cùng chuyên mục
XEM