Phía sau việc Mark Zuckerberg lỡ miệng, vốn hóa Facebook bốc hơi 250 tỷ USD trong tích tắc, 'dọa' rút khỏi Châu Âu: Một con số phong thủy đã dự đoán sóng gió

10/02/2022 10:45 AM | Xã hội

Theo thần số học, 2022 là năm cá nhân thứ 7 của Mark Zuckerberg. Đây là năm của sự tập trung vượt chướng ngại.

3/2/2022 là một ngày đặc biệt đối với Facebook và nhà sáng lập Mark Zuckerberg. Sự kiện cổ phiếu Meta Platforms- công ty mẹ của Facebook giảm 26% trong một ngày được xem là sẹ cố tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. 

Giá cổ phiếu Meta Platforms sụt giảm sau khi báo cáo kết quả lợi nhuận tồi tệ được công bố. Bên cạnh đó, báo cáo cũng không ghi nhận về sự tăng trưởng người dùng Facebook hàng tháng trong quý trước so với giai đoạn trước đó, dẫn đến những lo ngại về sự tăng trưởng của công ty trong tương lai. Khoảng 251,3 tỷ USD giá trị thị trường của công ty đã bị thổi bay. 

Zuckerberg thừa nhận Facebook đang phải đối mặt với "mức độ cạnh tranh chưa từng có", với sự trỗi dậy của TikTok, nền tảng video "viral" của các đối thủ. 

Không chỉ dừng lại ở đó, việc các cơ quan quản lý ở châu Âu hiện đang soạn thảo luật mới quy định cách dữ liệu người dùng của công dân EU được chuyển qua Đại Tây Dương cũng gây tác động lớn đến Facebook. 

Cụ thể vào tháng 8/2020, Ủy ban Bảo vệ Ireland đã gửi cho Facebook một lệnh sơ bộ ngừng chuyển dữ liệu người dùng từ EU sang Mỹ. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu của Ireland dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào nửa đầu năm 2022.

Nếu không thể sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (SSC) làm cơ sở pháp lý để truyền dữ liệu, Facebook sẽ phải loại bỏ phần lớn dữ liệu mà họ thu thập về người dùng châu Âu. Châu Âu có thể phạt Facebook tới 4% doanh thu hàng năm, tương đương 2,8 tỷ USD nếu công ty này không tuân thủ.

Tờ CNBC đưa tin, Meta - công ty mẹ Facebook cho biết họ đang xem xét đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu nếu không thể tiếp tục chuyển dữ liệu người dùng trở lại Mỹ.

Phía sau việc Mark Zuckerberg lỡ miệng, vốn hóa Facebook bốc hơi 250 tỷ USD trong tích tắc, dọa rút khỏi Châu Âu: Một con số phong thủy đã dự đoán sóng gió - Ảnh 1.

Không phải vô cớ mà Mark Zuckerberg đối mặt với nhiều sóng gió ngay từ đầu năm 2022. Thực tế theo quan điểm của Thần số học Pythagoras, cuộc sống con người có một mối liên quan mật thiết với những con số, bởi chúng chính là phương tiện biểu đạt quan trọng của đời sống.

Thần số học nhận định rằng các con số là các dạng sóng rung, và mỗi con số đều có những dạng sóng rung khác nhau phụ thuộc vào số vòng xoay mỗi con số tạo ra trong một giây.

Theo thần số học, để hiểu một người cần hiểu 2 phần gồm: phần cơ bản và phần linh hoạt, có khả năng biến thiên. Các con số trên ngày sinh thể hiện phần cơ bản. Phần linh hoạt nằm ở biến chu kỳ của một năm hay các tháng.

Sự ảnh hưởng của mỗi năm lên đời sống con người nói riêng và thế giới nói chung được thể hiện qua các con số từ 1 đến 9 trong chu kỳ 9 năm. Công thức tính như sau:

Con số năm cá nhân (PYN) = Con số năm thế giới (WYN) + Tháng sinh + Ngày sinh

Trong đó Con số năm thế giới được tính bằng tổng tất cả những số có mặt trong năm đó. Con số năm cá nhân bằng tổng tất cả các con số có mặt và nằm từ 1 đến 9.

Hãy thử tính về năm cá nhân của Mark Zuckerber có ngày sinh 14/5/1984 trong năm 2022 như sau:

WYN= 2+0+2+2= 6

PYN= WYN + Tháng sinh + ngày sinh

= 6 + 14 + 5

= 25

=> PYN= 2+5= 7

Theo thần số học, năm cá nhân thứ 7 (PYN 7) là năm của sự tập trung vượt chướng ngại. Đây là năm chạm đáy thứ 2 trong chu kỳ 9 năm phát triển của một người. Trường phái này cho rằng đây là một năm trũng để tập trung củng cố nội lực và không nên có những bước thay đổi nào quá lớn. 

Năm thứ 7 vô cùng có ý nghĩa vì đây là giai đoạn chúng ta học tập trung cao độ vào việc xem xét sự phát triển của những năm trước để hiểu cuộc đời của mình. Đây là năm thiết yếu để bạn học hỏi từ các trải nghiệm cá nhân. Đối với nhiều người đây là năm của sự mất mát, thất bại nhưng cũng là lúc học được nhiều bài học từ trở ngại trong cuộc sống.

Những người khôn ngoan sẽ tránh mọi sự thay đổi lớn về tài chính hoặc công việc trong năm thứ 7 vì đây là giai đoạn của ổn định thay vì mở rộng. 

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm tham khảo)


Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM