Phía sau niềm vui chiến thắng, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ vất vả nhất SC Heerenveen

17/10/2019 21:01 PM | Xã hội

Hậu vệ người Thái Bình đã phải trải qua một lịch trình dày đặc chỉ trong vỏn vẹn hơn 10 ngày.

Ngay sau trận đấu tại giải VĐQG Hà Lan vào ngày 6/10, Đoàn Văn Hậu vội vàng lên đường trở về Việt Nam. Nhưng trục trặc về chuyến bay khiến anh về tập trung muộn một ngày. Chỉ sau 2 buổi tập, Văn Hậu vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong cuộc tiếp đón Malaysia.

Màn thể hiện trên sân cho thấy thể lực và cảm giác bóng của hậu vệ 20 tuổi bị ảnh hưởng lớn đến thế nào. Dù vậy, Hậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ ở khâu phòng ngự, không cho "mũi khoan" Sumareh uy hiếp khung thành đội nhà. Anh chơi trọn vẹn 90 phút kể cả khi bị chuột rút ở cuối trận.

 Phía sau niềm vui chiến thắng, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ vất vả nhất SC Heerenveen - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu chơi trọn vẹn 180 phút trong 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia

Trong chuyến làm khách tại Indonesia, phong độ của Văn Hậu đã ấn tượng hơn. Hậu vệ người Thái Bình đánh đầu kiến tạo cho Duy Mạnh ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Một lần nữa, anh thi đấu hết 90 phút.

Không về Việt Nam sau trận, Văn Hậu ở lại để bắt chuyến bay đi châu Âu. Và tới ngày hôm nay 17/10, anh có mặt ở Hà Lan, sẵn sàng trở lại tập luyện cùng SC Heerenveen. Văn Hậu đã chuyển hàng chục nghìn km và đá trọn 2 trận đấu vòng loại World Cup chỉ trong hơn 10 ngày.

Trong đợt tập trung các ĐTQG vào tháng 10 theo lịch FIFA, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ vất vả nhất SC Heerenveen. Sven Botman lên tuyển U20 Hà Lan nhưng chỉ đá giao hữu. Ibrahim Dresevic không có cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển Kosovo. Sherel Floranus ngồi dự bị ở cả 2 trận đấu của U21 Hà Lan. Arjen van der Heide chơi 160 phút cho U19 Hà Lan.

Jens Odgaard, tiền đạo chủ lực của SC Heerenveen, ngồi dự bị trong cả 2 trận đấu của U21 Đan Mạch và chỉ được thi đấu 45 phút tất cả. Chân sút 20 tuổi ghi 1 bàn thắng giúp U21 Đan Mạch thắng U21 Bắc Ireland 2-1.

 Phía sau niềm vui chiến thắng, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ vất vả nhất SC Heerenveen - Ảnh 2.

Jens Odgaard chưa thể có suất đá chính ở U21 Đan Mạch

Với tình trạng thể lực sau những ngày cày ải, Đoàn Văn Hậu khó lòng được ra sân trong đội hình SC Heerenveen ở chuyến làm khách trước AZ Alkmaar cuối tuần này.

Mùa giải vẫn còn rất dài, hậu vệ người Thái Bình sẽ còn tiếp tục đối mặt với tình trạng này trong các đợt tập trung ĐTQG vào tháng 11 tới và tháng 3/2020, đó là còn chưa kể đến SEA Games hoặc VCK U23 châu Á 2020.

Quyết tâm sang châu Âu thi đấu, Hậu phải chấp nhận "sống chung với lũ", tìm cách khắc phục những khó khăn, đảm bảo cân bằng nhất giữa ĐTQG và CLB. Đó cũng là con đường mà các ngôi sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran đã đi trong nhiều năm mới dần tạo dựng được chỗ đứng tại các giải VĐQG châu Âu.

Theo Lupo

Cùng chuyên mục
XEM