Phi cơ Boeing 737 cũ 'biến hóa' thành biệt thự tại đảo thiên đường Bali

17/02/2023 07:30 AM | Công nghệ

Một vài phi cơ không sử dụng đã được thiết kế lại thành nhà hàng, bảo tàng, quán cà phê và nơi tổ chức tiệc. Nhưng chiếc Boeing 737 cũ được biến tấu thành biệt thự xa hoa, nằm trên đỉnh vách đá bãi biển Nyang-Nyang tại đảo Bali (Indonesia) có lẽ là một trong những phi cơ được chuyển thể đẹp nhất tính tới nay.

Phi cơ Boeing 737 cũ 'biến hóa' thành biệt thự tại đảo thiên đường Bali - Ảnh 1.

Chiếc máy bay được cải tạo thành biệt thự tại Bali (Indonesia). Ảnh: CNN

Chiếc Boeing 737 từng thuộc hãng hàng không Mandala Airlines (Indonesia). Vào năm 2021, ông Felix Demin, chủ chuỗi khách sạn Bubble Hotel Bali, đã mua lại chiếc phi cơ không còn được sử dụng này.

Với thiết kế hai phòng phủ và một bể bơi, biệt thự phi cơ riêng này nằm ở vị trí trên mặt nước biển 150m và bắt đầu cho thuê từ tháng 4 với giá một đêm từ 7.000 USD.

Biệt tự từ phi cơ

Ban đầu, ông Demin mua chiếc máy bay với mục đích sử dụng cá nhân nhưng sau đó đã nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng biến nó thành thứ gì đó đặc biệt.

“Trước khi mua nó, tôi đã nghĩ rằng có thể biến nó thành một thứ độc đáo và quyết định tập trung cải tạo thành một biệt thự”, ông Denim bộc bạch. Tiếp đó, ông kể về việc trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện 20 máy bay tương tự ở Indonesia. Ông Denim cuối cùng đã quyết định lựa chọn chiếc Boeing 737 mua lại từ một nhà nhà đầu tư người Indonesia.

Tuy nhiên, việc di dời phi cơ này đến đỉnh vách đá Bali cách xa hàng km là điều không hề dễ dàng.
“Chúng tôi đã phải tách rời các phần sau khi tham khảo ý kiến của Boeing. Chúng tôi phải tháo 50.000 con ốc vít”, ông nhấn mạnh.

Quá trình lên kế hoạch mất khoảng 2 tháng, trong khi đó, công tác vận chuyển trên thực tế lúc đó với hai cần trục, một ke lớn, rất nhiều chuyên gia và cảnh sát hỗ trợ diễn ra trong 5 ngày. “Năm ngày đó là những đêm hầu như không ngủ của tôi”, ông Denim tường thuật lại và cho biết thêm hầu hết công việc diễn ra vào buổi tối.

Khi các phần của chiếc máy bay đã được hợp nhất tại phía Nam của bờ biển Bali, ông ấy đã có thể bắt tay vào khởi công tái tạo công trình dài hơi mới này từ bên trong. Demin cho rằng ông đã phải rất nỗ lực để có được phần thiết kế nội thất đúng như ý tưởng ban đầu.

“Tôi muốn mọi người phải vỡ òa trong ngạc nhiên từ những phút giây đầu tiên đặt chân đến nơi khác biệt này”, ông nói.

Lối lên biệt thự là những bậc thang dẫn thẳng vào cửa chính. Bên trong, có một phòng ngủ với quầy bar, một chiếc giường sofa và cửa sổ gương cùng hai phòng ngủ trang bị tủ quần áo. Buồng lái được cải tạo thành phòng tắm lớn với cửa sổ phụ để có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Nơi đây cũng có ghế tắm nắng, phòng chờ phía ngoài và khu nướng.

“Mọi thứ đều được thiết kế cho đúng mục đích sử dụng và theo đúng như những gì hoạch định từ đầu”, ông Demin cho hay.

Tâm điểm truyền thông

Phi cơ Boeing 737 cũ 'biến hóa' thành biệt thự tại đảo thiên đường Bali - Ảnh 2.

Biệt thự đặc biệt này sẽ được mở cửa từ tháng 4. Ảnh: CNN

Truyền thông đã chú ý rất nhiều đến dự án có một không hai này từ khi bắt đầu, do vậy mà đã có một vài sự cố. “Một ngày nọ tôi đến, thấy hàng rào hư hỏng và 150 người đang ngồi trên máy bay của chúng tôi”, ông Demin kể lại. Ông còn miêu tả lại sự việc một người nhảy dù nhảy từi chiếc cánh máy bay.

Vị trí chênh vênh cũng như nhiều hình ảnh được người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ với cảnh đi qua cánh máy bay hoặc chân họ thả ra ngoài cửa máy bay chắc chắn làm nhiều người phải hoài nghi. Trong khi đó, ông Denim nhấn mạnh rằng phi cơ này đã qua vô số kiểm tra về độ an toàn.

Ông Demin giải thích rằng tấm biển báo gắn trên đá là để nhằm cho mục đích an toàn. Nhưng ông lại gặp khó khăn trong việc thuê người lắp đặt một tấm gương chắn nằm trên chiếc cánh sát vách biển.
“Vấn đề chính ở đây là tấm gương chắn nằm trên viền cánh và dọc theo phiến đá”, ông nhấn mạnh, thú nhận rằng ai cũng không dám nhận thử thách này.

“Có những khó khăn nhất định trong việc này, đặc biệt với chiếc cánh máy bay. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng bắt tay vào việc ngay khi chúng tôi tìm được người có đủ dũng khí thực hiện”, ông Denim nhấn mạnh.

Sau hàng năm ròng nỗ lực vào dự án này, ông mong chờ được đón những vị khách đầu tiên đến với biệt thự đặc biệt này khi đi vào hoạt động theo lịch trình vào tháng 4.

Trong khi đó, một khách sạn có tên Jumbo Stay được hình thành trên khung một chiếc Boeing 747, đã hoạt động ở gần sân bay Arlanda ở Stockholm, Thụy Điển vào năm 2009.

Theo Tuệ Minh

Cùng chuyên mục
XEM