Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm

03/08/2019 16:17 PM | Xã hội

Đôi dép này có thể tùy chỉnh kích thước to nhỏ đến 5 cỡ và có thể dùng được ít nhất là 5 năm.

Đôi khi, một phát minh đơn giản nhất cũng đủ để thay đổi cuộc sống của hàng triệu người. Đó chính là mục tiêu của The Shoe That Grows, một loại dép được phát minh bởi Kenton Lee – người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Because International. Đôi dép này có thể tùy chỉnh kích thước to nhỏ đến 5 cỡ và có thể dùng được ít nhất là 5 năm.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 1.

Ý tưởng này đến với Kenton Lee khi anh chứng kiến những trẻ em ở trại trẻ mồ côi Kenya không được cung cấp những đôi giày vừa với kích cỡ chân của chúng.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 2.

Mục tiêu của The Shoe That Grows là tạo ra một đôi dép hữu dụng thay vì một đôi giày hợp thời trang. Họ đơn giản chỉ muốn tạo ra một đôi giày với 3 yêu cầu: 1) có thể thay đổi kích thước càng nhiều càng tốt; 2) Bền nhất có thể và 3) sản xuất với mức chi phí thấp nhất có thể. The Shoe That Grows kết hợp với một công ty có tên Proof of Concept của Phần Lan đã thiết kế ra loại dép như vậy.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 3.

Kết quả là họ đã tạo ra một đôi giày với chi phí chỉ 12$ nếu sản xuất với số lượng lớn. Đế đôi dép này được làm từ cao su ép bền, cấu trúc tương tự như lốp xe. Phần còn lại của đôi dép được làm từ một loại da chất lượng cao giúp tăng sức bền. Những đôi giày này, về mặt kỹ thuật, có hai kích cỡ, nhỏ và lớn. Đôi dép cơ nhỏ tương đương với trẻ từ lứa tuổi mẫu giáo đến lớp bốn. Dép cỡ lớn phù hợp với trẻ em từ lớp năm đến lớp chín.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 4.

Bí quyết cho sự điều chỉnh linh hoạt này chính là phần đế cao su ở mũi chân có thể thay đổi, nới rộng theo từng nấc tương tự như một chiếc thắt lưng. Vì vậy, khi trẻ lớn lên, đôi chân to ra thì nắp cao su này có thể mở rộng ra để phù hợp với kích thước chân chúng.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 5.

The Shoe That Grows đã tiêu thụ được lô giày đầu tiên với 3000 đôi vào năm 2014 ra các nước kém phát triển và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Những đôi giày của Lee được vận chuyển đến Kenya, Ghana, Rwanda, Uganda, Nicaragua, Guatemala, Peru, Columbia,... nhưng chủ yếu nhiều nhất là ở Kenya.

Phát minh đơn giản thay đổi cuộc sống hàng triệu người: Giày tự lớn và bền ít nhất 5 năm - Ảnh 6.

Trong năm 2018, The Shoe That Grows đạt được mục tiêu phân phối hơn 100 000 đôi giày. Tổng cộng đã có hơn 200000 đôi giày được gửi đến những trẻ em cần chúng trên hơn 100 quốc gia.

Điều Lee làm không mong đợi là anh ấy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bậc cha mẹ ở Mỹ, chính họ cũng rất thích ý tường của những đôi giày này. Do đó, phiên bản thứ hai cũng đã xuất xưởng cho thị trường Mỹ sau đó.

Diệu Bảo

Cùng chuyên mục
XEM