Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19

18/11/2020 19:29 PM | Xã hội

Ngày 17/11, Pháp có số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 2 triệu trường hợp dù việc đóng cửa toàn quốc vào ngày 30/10 đã khiến số người nhiễm mới tại nước này giảm mạnh.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Pháp đã ghi nhận trên 2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 17/11 (Ảnh: AP)

Pháp hiện là tâm dịch COVID-19 lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil với trên 2,03 triệu ca mắc. Bên cạnh đó, với hơn 45.000 người tử vong, Pháp đứng thứ 7 về số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trên toàn cầu. Sau khi đạt mức cao nhất với gần 87.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày vào ngày 7/11, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Pháp đã giảm mạnh, trong đó con số thấp nhất trong hơn một tháng qua là 9.406 trường hợp vào ngày 15/11.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Pháp hiện là tâm dịch COVID-19 lớn thứ tư thế giới (Ảnh: AP)

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, dù đang dần kiểm soát dịch COVID-19 nhưng nước này chưa sẵn sàng để nới lỏng lệnh hạn chế trên toàn quốc lần thứ hai được áp dụng để kiềm chế sự bùng phát dịch bệnh. Mặc dù số ca mắc mới hàng ngày giảm mạnh, số người nhập viện để điều trị COVID-19 tại Pháp lại đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Hiện Pháp có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 ở châu Âu, sau Vương quốc Anh và Italy.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Dù hiện số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tại Pháp đã giảm mạnh...

Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt mục tiêu chấm dứt lệnh đóng cửa vào ngày 1/12. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế hiện nay, nhà chức trách Pháp sẽ không dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại vào ngày 1/12.

Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu ca mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Nhưng nước này sẽ chưa dỡ bỏ các biện pháp hạn chế (Ảnh: AP)

Châu Âu đã báo cáo hơn 15 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 342.000 ca tử vong. Hiện châu lục này đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trên thế giới và chiếm hơn 26% tổng số ca nhiễm bệnh cho đến nay.

Quỳnh Chi

Từ khóa:  người tử vong
Cùng chuyên mục
XEM