Tin tặc dùng virus Trojan để cướp ngân hàng như thế nào?

16/05/2013 16:14 PM | Pháp luật

Toà án liên bang Mỹ đã tuyên bố cáo trạng của 8 hung thủ cướp ngân hàng bằng hệ thống tin học. Họ là những tên cướp chuyên nghiệp không dùng súng và mặt nạ mà dùng latop của chính mình để cướp hơn 45 triệu USD của các ngân hàng qua hệ thống ATM.

Chúng dùng những loại virus máy tính như Trojan để tấn công các tài khoản trả trước (debit) của khách hàng. Dùng thủ thuật để tăng số dư sau đó chuyển thông tin đến các đồng phạm trên thế giới. Các đồng phạm của chúng dùng những thông tin này nhập vào các loại thẻ chìa khoá khách sạn và sau đó rút tiền mặt vô tư từ các mày ATM.

 

 

Theo Ái Mỹ

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM