Thu hồi hơn 21.880 tỉ đồng từ tội phạm kinh tế, tham nhũng

08/07/2014 11:34 AM | Pháp luật

Ngày 7.7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu có buổi làm việc với Tổng cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an về tình hình phòng chống tội phạm.

Phó thủ tướng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác phòng ngừa, đặc biệt là phòng ngừa xã hội; chấn chỉnh công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, công tác thông tin đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác; kịp thời phát hiện những loại tội phạm mới, phương thức, thủ đoạn mới…

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết 6 tháng đầu năm 2014, toàn lực lượng phát hiện 7.025 vụ, 7.684 đối tượng phạm tội về kinh tế (nhiều hơn 3,23% số vụ và 19,73 % số đối tượng so với cùng kỳ năm 2013); phát hiện 162 vụ phạm tội về tham nhũng, xử lý 248 đối tượng. 

1.887 tỉ đồng; các loại án hình sự, ma túy, môi trường, công nghệ cao đều tăng. Tổng cục đã tham mưu Chính phủ và kiến nghị Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung một số văn bản về cơ chế, chính sách và chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động…

>> Chống tham nhũng: Về hưu cũng không cho qua

Theo Thái Sơn

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM