Cảnh sát Đức khám xét trụ sở hãng Volkswagen

09/10/2015 13:58 PM | Pháp luật

Cảnh sát Đức hôm 8/10 đã khám xét trụ sở của Tập đoàn Volksawgen, tịch thu nhiều giấy tờ và ổ cứng máy tính để phục vụ công tác điều tra vụ bê bối gian lận khí thải.

Lực lượng chức năng cũng khám xét nhà riêng của một số cá nhân tình nghi có liên quan tại thành phố Wolfsburg, nơi đặt trụ sở Volkswagen cùng nhiều thành phố khác...

Cùng ngày, ông Michael Horn, Giám đốc điều hành chi nhánh Volkswagen tại Mỹ đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông đã gửi lời "xin lỗi chân thành" về vụ gian lận này, đồng thời cam kết hợp tác với nhà chức trách để làm sáng tỏ vụ việc.

Volksawgen đang vướng vào vụ bê bối lớn chưa từng có trong lịch sử 78 năm sau khi bị Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phát hiện có hành vi gian lận khí thải thông qua việc sử dụng một phần mềm rất tinh vi.

Hành vi gian lận này có thể bị phạt tới hơn 18 tỷ USD. Volksawgen thông báo sẽ thu hồi 11 triệu xe có cài phần mềm này trên toàn thế giới để khắc phục sự cố.

Theo Minh Chi

Cùng chuyên mục
XEM