Pháp có số ca tử vong vượt 25.000, kế hoạch dỡ phong toả gây tranh cãi

05/05/2020 09:12 AM | Xã hội

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến thời điểm dự kiến dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc nhưng kế hoạch này của Chính phủ Pháp không được Thượng viện thông qua.

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp chính thức vượt mốc 25.000. Vào ngày 4/5, nước này ghi nhận thêm 306 ca tử vong trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca từ đầu mùa dịch lên 25.201 ca. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân nhiễm SARS CoV-2 trong hệ thống bệnh viện và các ca nặng trong phòng cấp cứu tiếp tục giảm.

Một tuần trước thời điểm dự kiến dỡ bỏ dần phong tỏa toàn quốc, tại Thượng viện Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe đã trình bày kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa và dự luật kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm 2 tháng. Trước các Thượng nghị sỹ, Thủ tướng Pháp khẳng định, người dân Pháp sẽ phải sống chung với virus trong thời gian tới.

“Trong tương lai gần, chúng ta chưa có vaccine phòng bệnh, hiện tại cũng chưa có phương pháp điều trị hiệu quả và chúng ta cũng còn xa mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Virus sẽ tiếp tục lây lan giữa chúng ta” - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói.

Nhằm thuyết phục các Thượng nghị sỹ về tính cấp thiết phải dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Pháp đánh giá, quá trình phong tỏa đang tạo ra những “quả bom nổ chậm” ở mọi lĩnh vực như kinh tế, xã hội hay địa chính trị.

Những người bị tác động nặng nề nhất bởi quá trình phong tỏa là trẻ em, đặc biệt con em các gia đình khó khăn nhất. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hậu phong tỏa là mở cửa trở lại các trường học.

Thủ tướng Pháp cho rằng: “Việc mở cửa trở lại các trường học là một ưu tiên về giáo dục và xã hội, cần phải được dung hòa với các quy định về y tế. Mỗi lớp học sẽ không có quá 15 học sinh nhằm thuận tiện cho việc triển khai các biện pháp phòng ngừa”.

Ngay sau đó, Thượng viện Pháp đã tiến hành bỏ phiếu về kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa của Chính phủ. Với 89 phiếu chống, 81 phiếu thuận và 174 phiếu trắng, Thượng viện không ủng hộ kế hoạch của Chính phủ Pháp.

Đây là cuộc bỏ phiếu không bắt buộc các Thượng nghị sỹ phải tham gia, điều này giải thích thực tế có tới hơn một nửa số Thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp cũng chỉ mang tính tượng trưng, không làm thay đổi lộ trình kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa của Chính phủ Pháp. Vào tuần trước, Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch này của chính phủ với 368 phiếu thuận, 100 phiếu chống và 103 phiếu trắng./.

Theo Huỳnh Điệp

Cùng chuyên mục
XEM