Phà chở 271 hành khách bốc cháy ngoài khơi Bali, Indonesia

17/11/2022 20:01 PM | Xã hội

Một phà chở 271 người đã bốc cháy ở ngoài khơi đảo Bali, Indonesia. Hiện chưa có thông tin về thương vong và giới chức địa phương đang nỗ lực sơ tán.

Ngày 17/11, phà chở khách Mutiara Timur I, gồm 236 hành khách và 35 thành viên thủy thủ đoàn, đã bốc cháy ở eo biển Bali, cách bãi biển Karangasem khoảng 1,5 km.

Hàng chục người, trong đó có cả ngư dân địa phương, đã tham gia nỗ lực giải cứu người gặp nạn trên chiếc phà bốc cháy , đưa sang các tàu hải quân. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Bali Gede Darmada nói: "Chúng tôi đang tập trung thực hiện nỗ lực sơ tán". Ông Darmada nói,thêm rằng nguyên nhân vụ cháy phà đang được điều tra.

Hình ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia công bố cho thấy, lực lượng cứu hộ ngồi trên những chiếc thuyền phao đang sơ tán người trên chiếc phà lên tàu hải quân, trong khi chiếc phà Mutiara Timur I vẫn bốc lên khói đen.

Phà chở 271 hành khách bốc cháy ngoài khơi Bali, Indonesia - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là chiếc phà đang bốc cháy ở ngoài khơi Bali. (Ảnh: Kompas TV)

Theo ông Darmada, chiếc phà gặp nạn đang di chuyển từ thị trấn Ketapang ở Đông Java tới cảng Lembar ở tỉnh Tây Nusa Tenggara.

Tàu biển là phương tiện di chuyển thường được sử dụng ở Indonesia. AP cho hay, tai nạn trên biển thường xảy ra ở quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo ở Đông Nam Á này. Nguyên nhân tai nạn thường là chở quá tải hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Tai nạn hàng hải do tình trạng quá tải và tiêu chuẩn an toàn thấp thường xuyên xảy ra ở Indonesia, quốc gia gồm hơn 17.000 hòn đảo, nơi phà thường được sử dụng để di chuyển.

Năm 2018, chiếc phà quá tải chở khoảng 200 người bị chìm ở hồ nước sâu thuộc tỉnh Bắc Sumatra, khiến 167 người thiệt mạng. Năm 1999, con tàu quá tải chở theo 332 người bị chìm và chỉ có 20 người sống sót.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM