Oxfam: Top 10 thiên đường thuế gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam

12/12/2016 20:04 PM | Xã hội

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy 90% các tập đoàn lớn nhất thế giới có xuất hiện tại ít nhất 1 thiên đường thuế hiện nay.

Nghiên cứu mới đây của tổ chức Oxfam cho thấy trào lưu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện các quy định nhằm chặn tiến trình truy tra thuế đối với các tập đoàn nước ngoài, hay còn gọi là phong trào trở thành thiên đường thuế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang gây hại cho toàn cầu.

Theo đó, Oxfam cho rằng sự chạy đua này khiến các nền kinh tế mất hàng tỷ USD trốn thuế mỗi năm để có thể giải quyết tình trạng đói nghèo cũng như bất bình đẳng xã hội.

Trong bảng xếp hạng của Oxfam, quần đảo Bermuda đứng đầu trong số những nước chạy đua theo xu thế thiên đường thuế, tiếp theo đó là quần đảo Cayman và Hà Lan.

Tổ chức Oxfam cho biết thông thường các quốc gia sẽ phải cân đối ngân sách của họ nên nếu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, những loại thuế cá nhân khác sẽ phải tăng hoặc chi tiêu cho an sinh xã hội sẽ phải giảm. Hậu quả là những người dân nghèo là nạn nhân chính của xu thế trên.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy 90% các tập đoàn lớn nhất thế giới có xuất hiện tại ít nhất 1 thiên đường thuế hiện nay.

Mới đây nhất, việc Liên minh Châu Âu (EU) đề nghị Ireland thu hồi khoản thuế 13,7 tỷ USD từ Apple là bằng chứng cho thấy xu thế trên. Nhờ đàm phán với chính phủ Ireland mà Apple chỉ phải đóng chưa đến 1 % thuế thu nhập, thấp hơn rất nhiều so với mức 35% tại Mỹ và 12,5% thông thường ở Ireland.

Dưới đây là danh sách 10 thiên đường thuế lớn nhất theo nghiên cứu của Oxfam:

1. Bermuda

2. Quần đảo Cayman

3. Hà Lan

4. Thụy Sĩ

5. Singapore

6. Ireland

7. Luxembourg

8. Curacao

9. Hồng Kông

10. Đảo Síp

11. Bahamas

12. Jersey

13. Barbados

14. Mauritius

15. British Virgin Islands

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM