Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

02/03/2023 10:09 AM | Kinh tế vĩ mô

Sáng 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thông qua danh sách đề cử, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước với tỷ lệ 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: TTXVN

Sau khi Nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 1/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ Thạc sĩ Triết học, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Ông Võ Văn Thưởng từng giữ nhiều chức vụ như Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Năm 2016, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

VTV News

Cùng chuyên mục
XEM