Ông Trump tiết lộ đã tiêm loại tiêm vắc xin Covid-19 gì trước khi rời Nhà Trắng?

03/10/2021 11:31 AM | Xã hội

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công bố loại vắc xin phòng Covid-19 mà ông được tiêm chủng trước khi rời Nhà Trắng.

Theo đó, trong một cuộc trò chuyện với Yahoo Finance về các chủ đề như nền kinh tế Mỹ, vắc xin Covid-19, tiền điện tử và việc tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông Trump đã lần đầu tiên tiết lộ, ông được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer và không loại trừ khả năng ông có thể tiêm mũi tăng cường.

“Tôi đã được tiêm vắc xin của Pfizer và tôi rất hài lòng với bất kỳ loại vắc xin nào chúng tôi có”, ông Trump nói.

Ông Trump tiết lộ đã tiêm loại tiêm vắc xin Covid-19 gì trước khi rời Nhà Trắng? - Ảnh 1.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công bố loại vắc xin phòng Covid-19 được tiêm chủng. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, ông Trump cũng bình luận về việc số trường hợp tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt 700 nghìn người. “Tôi đã nghĩ rằng vào thời điểm này mọi thứ đã kết thúc từ lâu”, ông Trump chia sẻ.

Trước đó, khi còn làm Tổng thống Mỹ, ông Trump lập ra chiến dịch “Warp Speed” để điều phối, sản xuất, phân phối và tiêm chủng vắc xin cho người dân Mỹ.

Ông Trump gọi đây là “một nỗ lực quy mô lớn cả về khoa học, công nghiệp lẫn hậu cần, không giống như bất cứ thứ gì nước này từng thấy kể từ Dự án Manhattan, cho phép Mỹ nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử”.

“Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành việc phát triển, sau đó sản xuất và phân phối vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất có thể. Đây là một trong những chiến dịch hậu cần quan trọng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo Yahoo Finance, cựu Tổng thống Mỹ mắc Covid-19 vào mùa thu năm ngoái ở đỉnh điểm của chiến dịch tranh cử tổng thống và phải nhập viện một thời gian ngắn.

Ông và vợ, bà Melania đã được tiêm phòng vào tháng 1, ngay trước khi rời Nhà Trắng, tuy nhiên vào tháng 3 thông tin này mới được tiết lộ.

Mới đây, hôm 27/9, Tổng thống Joe Biden đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi tăng cường với hy vọng làm gương cho người dân Mỹ, trong bối cảnh hàng triệu người vẫn chưa tiêm chủng.

Ông Biden nói sau khi tiêm mũi thứ 3 tại Nhà Trắng: “Liều vắc xin tăng cường là quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là tăng số lượng người được tiêm vắc xin”.

Tổng thống Biden kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm chủng giữa lúc 23% dân số Mỹ chưa tiêm mũi nào, đồng thời bác bỏ chỉ trích rằng nước này cần phân phối thêm vắc xin cho thế giới trước khi triển khai tiêm liều tăng cường trong nước. Động thái này có thể thuyết phục nhiều người Mỹ đi tiêm phòng hơn nữa.

Tại Mỹ, 3 nhà sản xuất vắc xin được cấp phép sử dụng là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.

Theo New York Times, biến chủng Delta là nguyên nhân khiến số ca mắc và ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ. Phần lớn những ca tử vong trong các tháng vừa qua đều là những người chưa tiêm vắc xin. Trong số những nước có nguồn cung vắc xin dồi dào, Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong tăng cao trong thời gian gần đây.

Thanh Bình (lược dịch)

Từ khóa:  tiêm vắc xin
Cùng chuyên mục
XEM