Ông Trump đang lép vế hoàn toàn bà Clinton về mặt này

04/11/2016 10:45 AM | Xã hội

Khi Tổng thống Barack Obama tham gia tranh cử năm 2008, không có nhiều người biết đến ông so với đối thủ là bà Clinton hồi đó. Tuy nhiên, tỷ lệ báo chỉ ủng hộ ông lúc đó đạt tới 71%, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Ứng cử viên tổng thống Donald Trump vốn là một người nổi tiếng trong giới truyền thông nhưng ông lại không được cánh báo trí ủng hộ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Hàng loạt những tờ báo như Columbus Dispatch, Aiona Republic hay Richmond Times Dispatch từng ủng hộ Đảng Cộng hòa trong 9 cuộc bầu cử trước thì hiện lại quay sang cổ vữ bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

Trong khi đó, chỉ có duy nhất tờ Las Vegas Review Journal là ủng hộ ông Trump đắc cử vào Nhà Trắng năm nay.

Thông thường, giới truyền thông thường ủng hộ nhiều hơn cho những Đảng thất thế hơn trong cuộc bầu cử khi nhiều tổng biên tập Mỹ bị thu hút bởi việc thách thức những đối thủ quyền lực.

Khi Tổng thống Barack Obama tham gia tranh cử năm 2008, không có nhiều người biết đến ông so với đối thủ là bà Clinton hồi đó. Tuy nhiên, tỷ lệ báo chỉ ủng hộ ông lúc đó đạt tới 71%, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Dẫu vậy, tỷ lệ này đã giảm xuống trong lần tranh cử thứ 2 với tỷ lệ 56% khi ông Obama đã có nhiều quyền lực hơn cũng như nổi tiếng hơn so với trước đây.

Trong lần bầu cử năm nay, dù Đảng Dân chủ hầu như làm chủ Nhà Trắng trong 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Obama nhưng các tờ báo lại phá vỡ truyền thống khi không ủng hộ cho phe yếu thế hơn là Đảng Cộng hòa.

Thậm chí, một số tờ báo như USA Today còn có những lựa chọn khá kỳ lạ khi tuyên bố không ủng hộ Trump nhưng cũng không nói rõ sẽ hỗ trợ bà Clinton.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM