Ông Trump chắc chắn sẽ thua bà Clinton nếu cả thế giới được đi bầu cử

09/11/2016 05:53 AM | Xã hội

Tại Việt Nam, chỉ có 12% số người được hỏi cho biết ủng hộ Donald Trump trong khi tỷ lệ này thậm chí chỉ có 9% tại Malaysia.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chưa bao giờ trở nên gay cấn như năm nay khi các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ chiến thắng sát nút giữa 2 ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton.

Theo lý thuyết, một người đầy kinh nghiệm chính trị như bà Clinton sẽ phải giành chiến thắng áp đảo trước tỷ phú Donald Trump nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.

Trong vòng 1 tháng quá, các kết quả khảo sát về khả năng chiến thắng cho thấy khoảng cách dẫn điểm của bà Clinton đã giảm từ 7 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3 điểm phần trăm.

Các trang cá cược quốc tế đều đặt tỷ lệ 1 ăn 5 cho ông Trump chiến thắng trong khi cá biệt trang số liệu FiveThirtyEight để tỷ lệ là 1 ăn 4.

Chỉ số biến động thị trường Mỹ (VIX) đang lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2016, thời điểm Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam và các nước khác trên thế giới cũng được đi bầu cử tổng thống Mỹ thì người dân sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào? Hãng YouGov đã có cuộc khảo sát tại 19 nước về câu hỏi này.


Tỷ lệ ủng hộ TRump/Clinton và không biết của cuộc khảo sát tại một số nước trên thế giới.

Tỷ lệ ủng hộ TRump/Clinton và không biết của cuộc khảo sát tại một số nước trên thế giới.

Kết quả cho thấy ông Trump có vẻ ít được ủng hộ hơn tại nước ngoài khi chỉ chiếm chưa tới 25% số phiếu ủng hộ tại tất cả các quốc gia ngoài Mỹ.

Tại Việt Nam, chỉ có 12% số người được hỏi cho biết ủng hộ Donald Trump trong khi tỷ lệ này thậm chí chỉ có 9% tại Malaysia.

Bất chấp việc ông Trump đã từng nói mình là người hâm mộ đạo Hindu cũng như văn hóa Ấn Độ nhưng chỉ có 20% số người Ấn Độ ủng hộ ông làm Tổng thống Mỹ.

Quốc gia ghét ông Trump nhất có lẽ là Đan Mạch khi chỉ có 4% số người được hỏi nói sẽ bầu cho vị tỷ phú này.

Bên cạnh đó, YouGov cũng có cuộc khảo sát với các đảng dân túy tại Châu Âu và tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn hẳn tại những đảng này. Đặc biệt, Đảng nước Anh độc lập (UKIP) có tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 43% so với 29% cho bà Clinton.

Đây là điều dễ hiểu khi ông Trump từng có buổi diễn thuyết tại Anh và có vẻ quan điểm của ông đã thúc đẩy tiến trình Brexit.


Tỷ lệ ủng hộ TRump/Clinton và không biết của cuộc khảo sát tại các Đảng dân túy Châu Âu.

Tỷ lệ ủng hộ TRump/Clinton và không biết của cuộc khảo sát tại các Đảng dân túy Châu Âu.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM