'Ông trùm vi mạch' ở khu chợ điện tử lớn nhất thế giới Hoa Cường Bắc: Từ công nhân trở thành ông chủ lớn, 60 tuổi khởi nghiệp liền trở thành triệu phú

24/10/2022 14:35 PM | Sống

Nhắc đến Thâm Quyến, người ta lại nghĩ ngay đến trung tâm điện tử Hoa Cường Bắc trứ danh. Và trong lịch sử những nhân vật thành công của “thế giới điện tử” này không thể không kể đến phú hào Huỳnh Chí Cường.

“Thánh địa khởi nghiệp” Hoa Cường Bắc ở Thâm Quyến đã dựa vào xu hướng chuyển giao công nghiệp quốc tế, thế độc tôn trên đất Hong Kong, Ma Cau và lợi thế địa lý để vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp thông tin điện tử ở Trung Quốc một cách đáng ngạc nhiên.

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, chắc chắn là ngày đáng nhớ nhất trong những năm tháng ở Thâm Quyến của Huỳnh Chí Cường. Ngày hôm đó, Bluetrum do chính ông xây dựng đã có chỗ đứng trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải; thành công niêm yết trên Ban đổi mới Khoa học và Công nghệ.

Việc đổ bộ thành công vào thị trường vốn không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của công ty mà còn giúp Huỳnh Chí Cường lọt vào hàng ngũ triệu phú lúc bấy giờ.

Theo thống kê, tổng giá trị thị trường của Bluetrum đã vượt quá 760 triệu USD. Hiện tại, giá trị tài sản ròng của ông Huỳnh phải đạt ít nhất 234 triệu USD.

Giấc mơ đại học tan vỡ, trở thành công nhân và khát vọng tạo ra con chip  Giấc mơ đại học tan vỡ, trở thành công nhân và khát vọng tạo ra con chip

Chàng trai không được học đến nơi đến chốn như Huỳnh Chí Cường đã phải trở thành một công nhân phân xưởng bình thường ở quê nhà. Nhưng với sự siêng năng cần cù và khả năng làm việc tuyệt vời, ông đã nhanh chóng được tiến cử làm xưởng trưởng nhà máy thứ 2 của Mân Tinh Electronics. Cũng từ đây, Huỳnh Chí Cường bắt đầu gắn bó mật thiết với các sản phẩm điện tử.

Ông trùm vi mạch ở khu chợ điện tử lớn nhất thế giới Hoa Cường Bắc: Từ công nhân trở thành ông chủ lớn, 60 tuổi khởi nghiệp liền trở thành triệu phú - Ảnh 1.

Sự cải cách và đổi mới đã khiến những thanh niên trẻ tuổi mang khát vọng to lớn đặt chân đến thành phố lớn để đổi đời. Mặc dù đã là người điều hành của một nhà máy điện tử, nhưng Huỳnh Chí Cường vẫn từ chức để đến Thâm Quyến lập nghiệp. Ông bắt khởi đầu ở Walkman và liên tục đảm nhiệm những chức vị cao ở một số công ty, tạo nên một vị trí vững chắc ở Thâm Quyến.

Lúc bấy giờ, chip âm thanh CSR được nhập khẩu từ nước ngoài có thể giúp nhà sản xuất kiếm được lợi nhuận cao gấp mấy lần so với các nhà sản xuất âm hưởng trong nước. Hơn nữa, vì các công ty nước ngoài nắm công nghệ cốt lõi nên các nhà sản xuất lớn nhỏ trong nước chỉ có thể chịu đi sau sản phẩm ngoại nhập đó. Trước tình trạng này, Huỳnh Chí Cường hết sức phẫn nộ, ông bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để chế tạo một con chip nội địa thực thụ.

Thành công đến muộn tuổi 60

Vào năm 2016, Apple đã phát hành sản phẩm AirPods thế hệ đầu tiên hoàn toàn mới của mình, theo đó, nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu làm theo và cho ra đời các sản phẩm tai nghe bluetooth của riêng họ. Với một người có óc kinh doanh nhạy bén như Huỳnh Chí Cường, ông nhận ra đây sẽ là một cuộc cách mạng mới trong ngành công nghiệp tai nghe.

Thế là vào tháng 12 cùng năm, Huỳnh Chí Cường, khi đó đã 60 tuổi, hợp tác với Lưu Trợ Triển - một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế chip âm thanh, để cùng nhau thành lập Công ty TNHH Shenzhen Bluetrum Tech, mở đầu cuộc khởi nghiệp của mình.

Ông trùm vi mạch ở khu chợ điện tử lớn nhất thế giới Hoa Cường Bắc: Từ công nhân trở thành ông chủ lớn, 60 tuổi khởi nghiệp liền trở thành triệu phú - Ảnh 2.

Khi mới thành lập, Bluetrum vẫn là một công ty nhỏ ít được biết đến với số vốn đăng ký chỉ gần 14.000 USD, tuy nhiên mục tiêu của Huỳnh Chí Cường rất rõ ràng: Tạo ra sản phẩm chip âm thanh SoC không dây nội địa. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, vào tháng 3 năm 2018, chip tai nghe bluetooth đầu tiên có quyền sở hữu trí tuệ độc lập của Bluetrum đã phá vỡ thế độc quyền của các công ty nước ngoài, đồng thời lấp đầy khoảng trống tại thị trường nội địa.

Dưới sự lãnh đạo của ông, chỉ trong vòng vài năm, Bluetrum đã gặt hái được rất nhiều thành công, nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển, mua bán, thiết kế và cung cấp toàn diện chip SoC hiệu suất cao.

Thành tựu không biết nói dối

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, chắc chắn là ngày đáng nhớ nhất trong những năm tháng ở Thâm Quyến của Huỳnh Chí Cường. Ngày hôm đó, Bluetrum do chính ông xây dựng đã có chỗ đứng trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải; thành công niêm yết trên Ban đổi mới Khoa học và Công nghệ.

Việc đổ bộ thành công vào thị trường vốn không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của công ty mà còn giúp Huỳnh Chí Cường lọt vào hàng ngũ triệu phú lúc bấy giờ. Theo thống kê, tổng giá trị thị trường của Bluetrum đã vượt quá 760 triệu USD. Hiện tại, giá trị tài sản ròng của ông Huỳnh phải đạt ít nhất 234 triệu USD.

Thành công không phải ngẫu nhiên mà có, nhất là khởi nghiệp. Trước tiên, chúng ta cần phải thật nhạy bén để phát hiện các cơ hội kinh doanh tiềm ẩn xung quanh mình. Thứ hai, chúng ta phải có can đảm để trở thành người đầu tiên dám thực thi ý tưởng của mình. Cuối cùng, phải hiểu rõ bản thân và công ty, biết được sở trường, mong muốn của bản thân để thúc đẩy công ty ngày một phát triển.

Huỳnh Chí Cường có lẽ không phải là người thành công nhất, nhưng những gì ông đã đóng góp cho sự phát triển, cải tiến của công nghệ đương thời là sự thật không thể chối cãi. Chỉ cần dám làm điều khác biệt, thì dù đã ngoài 60 vẫn có thể trở thành ông trùm phố Hoa Cường Bắc!

Theo Toutiao

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM