Ông Trần Lệ Nguyên lên làm Chủ tịch dầu Tường An

06/10/2016 16:57 PM | Kinh doanh

Mới đây, Kido đã được chấp thuận chào mua công khai 65% cổ phần của Tường An với mức giá 78.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ gần 1.000 tỷ đồng.

Sáng ngày 6/10, Dầu thực vật Tường An đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Dương Anh Tuấn và ông Trương Huỳnh Bích. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung thay thế 2 thành viên HĐQT gồm ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Sau đó, trong cuộc họp hội đồng quản trị, ông Trần Lệ Nguyên đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tường An.

Tường An là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường dầu ăn Việt Nam với doanh thu hàng năm khoảng 4.000 tỷ đồng. Hiện Tường An đang sở hữu 2 nhà máy tinh luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu và Nghệ An.

Trước đó, Tập đoàn Kido đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận chào mua công khai 65% cổ phần của công ty với mức giá 78.000 đồng/cổ phiếu giá trị thương vụ gần 1.000 tỷ đồng.

Cùng lúc đầu tư vào 2 doanh nghiệp lớn trong ngành là Vocarimex và Tường An, tham vọng của Kido là trở thành tập đoàn số 1 trong lĩnh vực này.

Tính đến cuối tháng 6/2016, Kido đang sở hữu 24% vốn tại Vocarimex. Đây là ông lớn trong ngành dầu ăn khi đang sở hữu cổ phần tại hàng loạt thương hiệu lớn, như 27% Tường An, 49% Golden Hope Nhà Bè, 24% Cái lân, 17,84% Tân Bình.

Cái Lân hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dầu ăn, với các thương hiệu mạnh như Neptune, Simply, Meizan, đạt doanh thu 11.000 tỷ đồng năm 2015. Tường An đứng thứ 2 với doanh thu khoảng 3.600 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng quyền lực tại Tường An, Kido cũng sẽ mua thêm cổ phần tại Vocarimex cuối năm nay. Dự kiến cuối năm, Kido sẽ hoàn tất việc nâng sở hữu tại Vocarimex lên 51%. Báo cáo tài chính mới đây của Kido cho biết, công ty đã tạm ứng tổng cộng 481 tỷ đồng để đầu tư vào Vocarimex, chủ yếu tại 3 công ty chứng khoán gồm Rồng Việt, Viễn Đông và VPBS.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM