Ông Trần Bắc Hà chính thức thôi làm Chủ tịch BIDV

02/09/2016 14:17 PM | Kinh doanh

Ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm làm việc tại BIDV, từ tháng 2 năm 1981. Trong đó, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị 8 năm 8 tháng.

Theo tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), ông Trần Bắc Hà chính thức nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9 và thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng.

Hội đồng quản trị BIDV đã bầu ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng quản trị lên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kể từ ngày 1/9.

Ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm làm việc tại BIDV, từ tháng 2 năm 1981. Trong đó, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị 8 năm 8 tháng.

Dưới thời ông Trần Bắc Hà, tài sản BIDV tăng 4 lần, từ mức 248 nghìn tỷ đồng lên 930 nghìn tỷ đồng.

Ông Trần Bắc Hà từng gặp phải tin đồn ác ý, sai sự thật, khi có kẻ tung tin ông bị bắt, nhằm trục lợi trên thị trường tài chính. Tin đồn đã khiến thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng chao đảo.

Ông Trần Anh Tuấn, tân Chủ tịch BIDV sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, là thạc sĩ kinh doanh. Ông cũng đã có 35 năm công tác tại ngân hàng, trong đó ông làm thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2008.

Cụ thể, ông bắt đầu làm việc tại BIDV năm 1981. Tháng 7/1989, ông Tuấn là giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Gia Lai (Gia Lai – Kon Tum). Tháng 9/1999, ông là phó tổng giám đốc.

Tháng 10/2006, ông là ủy viên HĐQT. Tháng 1/2008, ông Tuấn được bổ nhiệm làm ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc BIDV. Từ 1/5/2012, ông giữ chức vụ ủy viên HĐQT BIDV đến ngày 1/9/2016.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM