Ông Putin cho phép người dân cả nước Nga nghỉ làm 1 tuần nguyên lương để chống dịch Covid-19

21/10/2021 10:41 AM | Xã hội

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã có hơn 8 triệu ca nhiễm và hơn 226.000 người thiệt mạng vì dịch Covid-19.

Vào ngày 20/10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn quyết định cho phép người dân nghỉ 1 tuần có lương kể từ đầu tháng 11/2021 nhằm chống dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh.

Trong cuộc họp được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Putin đã cho phép người dân được nghỉ từ ngày 30/10 đến 7/11. Kỳ nghỉ này có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài tùy tình hình dịch bệnh ở các vùng khác nhau.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi người dân hãy đi tiêm chủng, thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội.

Theo hãng tin Reuters, nhiều người dân Nga hiện nay chuộng vaccine nước ngoài hơn bởi chúng được các tổ chức quốc tế công nhận, qua đó xin được visa cũng như làm được thủ tục xuất nhập cảnh. Chính điều này đã khiến tỷ lệ tiêm chủng tại Nga thấp dù đã sản xuất được vaccine Sputnik.

Hệ quả là số ca nhiễm và tử vong vì dịch đã tăng cao đột biến khi mùa đông đến. Ngày 20/10, Nga ghi nhận 1.028 ca tử vong, mức cao kỷ lục, và 34.073 ca nhiễm mới.

Hiện những người già chưa tiêm vaccine tại Nga bị yêu cầu phải ở nhà trong 4 tháng tới nhằm tránh bị lây lan dịch bệnh. Những trung tâm mua sắm phải kết nối camera an ninh với tổng đài để theo dõi việc đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị đóng cửa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã có hơn 8 triệu ca nhiễm và hơn 226.000 người thiệt mạng vì dịch Covid-19.

*Nguồn: Reuters

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM