Ông Nguyễn Xuân Thành: GDP Việt Nam có thể tăng 6,9% năm 2021, phục hồi từ quý II

05/11/2020 21:56 PM | Kinh tế vĩ mô

Ông Nguyễn Xuân Thành: GDP Việt Nam có thể tăng 6,9% năm 2021, phục hồi từ quý II

Chia sẻ tại hội nghị đầu tư "Dòng tiền mới hậu Covid-19" được tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp Đại học Fulbright Việt Nam dự báo năm 2021, tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,9%. Khả năng phục hồi dự kiến diễn ra từ quý II/2021.

Ông Thành chỉ ra động lực tăng trưởng đến từ dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sẽ khả quan, bao gồm những dự án M&A, dòng vốn FDI bị hoãn lại từ 2020 do Covid-19 và sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng. Ngành công chế biến chế tạo hướng vào xuất khẩu sang EU (hưởng lợi từ EVFTA) và phục hồi xuất khẩu sang Đông Bắc Á, Đông Á.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm sau cũng nằm trong đà phục hồi chung của kinh tế thế giới hậu Covid-19, theo ông Thành. Biểu hiện của sự phục hồi chính là số liệu kinh tế quý III ở các quốc gia đã có sự tăng trưởng trở lại. Trong ngắn hạn, hầu hết các nền kinh tế sẽ phục hồi tốt trở lại trong năm 2021. Trong trung hạn, ông Thành lưu ý nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu có xu hướng đầu tư trở lại vào nước sở tại như Bắc Mỹ, EU dẫn đến xáo trộn dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Chuyên gia đến từ Fulbright Việt Nam ước tính GDP cả nước tăng 2,5% trong năm nay nhờ tăng trưởng đầu tư công và tăng trưởng xuất khẩu. Ngành công nghiệp chế biến - chế tạo phục hồi nhưng không đồng đều, tăng 4,6% trong tháng 9 và 3,8% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Ngành hàng sản xuất sản phẩm nội địa, hàng thiết yếu tăng trưởng tốt như dược phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử cho xuất khẩu. Còn ngành hàng suy giảm như sản phẩm xa xỉ (xe hơi, xe máy, thậm chí đồ uống), sản phẩm xuất khẩu truyền thống (dệt may, giày dép)…

Khổng Chiêm

Cùng chuyên mục
XEM