Ông chủ tập đoàn Novaland soán ngôi giàu thứ 4 thị trường chứng khoán

28/12/2016 10:05 AM | Kinh doanh

Nhờ cổ phiếu Novaland tăng hết biên độ 20% trong phiên giao dịch đầu tiên lên 60.000 đồng/cp – tương đương với mức giá giao dịch trên OTC trước khi chốt danh sách – nên lượng cổ phiếu do gia đình ông Nhơn nắm giữ sẽ lên đến 23.152 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD. Riêng cá nhân ông Nhơn đạt hơn 7.570 tỷ đồng, giàu thứ 4 thị trường chứng khoán.

Hôm nay, 28/12, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 50.000 đồng/cp.

Đúng như dự đoán của nhiều người và đúng như “xu hướng” cổ phiếu mới lên sàn tăng trần thời gian gần đây, cổ phiếu NVL sáng nay tăng kịch biên độ +20% lên 60.000 đồng/cổ phiếu. Nhưng khác nhiều cổ phiếu khác là bị “om” thanh khoản mấy phiên thì cổ phiếu NVL ngay 40 phút giao dịch đầu tiên đã đạt khớp lệnh gần 460 nghìn cổ phiếu-là một trong những cổ phiếu thanh khoản khá tốt phiên hôm nay.

Với gần 590 triệu cổ phiếu phổ thông được niêm yết, tính theo giá hiện tại là 60.000 đồng/cp, vốn hóa của Novaland sẽ lên đến gần 35.400 tỷ đồng – tương ứng xấp xỉ 1,6 tỷ USD.

Tại thời điểm lên sàn, chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn cùng con trai, ông Bùi Cao Nhật Quân trực tiếp nắm giữ 26,4% cổ phần của Novaland. Bên cạnh đó, ông Nhơn còn gián tiếp nắm giữ 38,9% cổ phần thông qua 2 công ty Novagroup và Diamond Properties. Cả 2 công ty này do ông Nhơn cùng vợ và 2 con sở hữu 100% vốn.

Tổng cộng ông Nhơn và gia đình đang nắm giữ gần 65,4% cổ phần của Novaland Group, tương ứng lượng cổ phiếu trị giá 23.152 tỷ đồng tính theo mức giá cổ phiếu NVL đạt 60.000 đồng/cổ phần.

Nhờ cổ phiếu Novaland tăng hết biên độ 20% trong phiên giao dịch đầu tiên lên 60.000 đồng/cp – tương đương với mức giá giao dịch trên OTC trước khi chốt danh sách – nên lượng cổ phiếu do gia đình ông Nhơn nắm giữ sẽ lên đến 23.152 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD. Chỉ tính riêng lượng cổ phiếu do cá nhân nắm giữ là 126,2 triệu cổ phiếu NVL thì ông Bùi Thành Nhơn cũng trở thành người giàu thứ 4 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau ông Trịnh Văn Quyết, ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Đình Long.

Ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland, lại là một người khá kín tiếng trước truyền thông dù sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. ông Nhơn là Cử nhân ngành chăn nuôi thú y. Sau đó, ông tốt nghiệp khóa quản trị kinh doanh cao cấp HSB Tuck School of Business at Dartmouth, Hanover. Đúng như chuyên ngành theo học là chăn nuôi thú y, từ năm 1981 đến 1992, ông Nhơn công tác tại Phòng Nông nghiệp Ủy ban Nhân dân Huyện Nhà Bè và Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I, TPHCM.

Ở độ tuổi 34, ông Nhơn khởi sự kinh doanh bằng việc thành lập Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn với số vốn điều lệ 400 triệu đồng để kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất. Đây chính là công ty tiền thân của Novaland sau này.

Những năm 2006-2007, khi thị trường địa ốc “sốt nóng”, ông Nhơn cũng như nhiều doanh nhân khác đã tìm đến bất động sản. Năm 2007, tập đoàn Nova được thành lập bao gồm 2 mảng chính kinh doanh thuốc thú y và thực phẩm dinh dưỡng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến nay, tập đoàn Nova được biết đến chủ yếu nhờ mảng bất động sản khi Novaland đã có trong tay hàng chục dự án nằm tại các vị trí đắc địa trên địa bàn TPHCM thông qua mua bán sáp nhập.

Theo Phương Chi

Cùng chuyên mục
XEM