Ông chú nằng nặc đòi FIFA 400 tỷ vì ăn cắp bản quyền VAR, khẳng định mình nghĩ ra từ năm 1999

03/07/2018 20:05 PM | Công nghệ

Francisco Lopez, một ông chú đến từ Tây Ban Nha đã lên tiếng muốn đòi lại công bằng cho mình liên quan đến công nghệ VAR.

FIFA vừa bị Francisco Lopez đến từ Tây Ban Nha kiện thẳng mặt vì vi phạm bản quyền công nghệ VAR đang dùng trong World Cup, với số tiền lên đến 15 triệu euro, tương đương khoảng 400 tỷ đồng.

Cụ thể, Lopez dẫn chứng cho biết mình đã sáng tạo và đăng ký bằng sáng chế cho dự án liên quan của mình lên Bộ Giáo dục và Văn hóa Tây Ban Nha từ tận năm 1999. Khi đó, bản giới thiệu dự án của ông có tên gọi "El futbol del siglo XXI: Tecnologia de futuro para los equipos arbitrales" (tạm dịch "Bóng đá trong thế kỷ 21: Công nghệ tương lai dành cho trọng tài").

Ý tưởng trong dự án của ông là dựng nên một trung tâm kiểm soát để theo dõi video ghi hình trận đấu, sau đó liên lạc với trọng tài để kết hợp điều hành diễn biến. Lopez cho biết: "Những gì tôi từng tính toán đang hiển hiện đúng như cách mà VAR làm việc và được áp dụng. Điều này đã có thể được triển khai từ tận năm 1999 rồi, cả những thứ như bộ phận điều hành video ngoài sân như thế."

Lopez cũng đã gửi một yêu cầu tới FIFA và cả Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) để khiếu nại việc sử dụng VAR mà không có sự cho phép của mình, hoặc sẽ phải đền bù 15 triệu euro theo yêu cầu của ông.

Ông chú nằng nặc đòi FIFA 400 tỷ vì ăn cắp bản quyền VAR, khẳng định mình nghĩ ra từ năm 1999 - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vừa dừng chân tại World Cup năm nay.

"Tôi không muốn gì nhiều, chỉ là FIFA đã làm như họ nghĩ ra phát minh đó. Gặp mặt, nói chuyện và xin lỗi tôi một cách chính thức thôi thì tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng hãnh diện của họ quá lớn. Tôi sẽ đòi đền bù 15 triệu euro, 3 triệu/năm cho 5 năm kể từ khi bắt đầu áp dụng VAR. Tôi có đầy đủ bằng chứng để kiện rồi," Lopez khẳng định.

Dù vậy, Lopez vẫn cảm thấy có phần vui vì VAR được hiện thực hóa và đem vào ứng dụng rộng rãi: "Tôi cũng hạnh phúc vì VAR đã có mặt phổ biến, điều này không khác gì một bước biến chuyển mạnh mẽ của bóng đá và cho cả các trọng tài nữa. Bóng đá sẽ ngày một trở nên công bằng hơn."

NPQM

Cùng chuyên mục
XEM