Ông Cameron tuyên bố sẽ không có cuộc trưng cầu thứ hai

27/06/2016 16:22 PM | Kinh tế vĩ mô

Ủy ban tiếp nhận đơn thỉnh cầu của Hạ viện Anh đang điều tra cáo buộc gian lận trong việc ký đơn kiến nghị tổ chức cuộc trưng cầu thứ hai về Brexit trong khi Thủ tướng David Cameron cho biết sẽ không có cuộc trưng cầu lại này.

BBC cho biết các nhà điều tra đã loại bỏ 77.000 chữ ký trực tuyến do nghi ngờ gian lận.

Cho đến nay đã có hơn 3,2 triệu người cùng ký tên vào đơn kiến nghị nhưng Thủ tướng Cameron tuyên bố rằng bất chấp mọi người nghĩ gì thì cũng sẽ không có cuộc bỏ phiếu thứ hai.

Chủ tịch ủy ban tiếp nhận thỉnh cầu Helen Jones cho biết trong một tuyên bố trên Twitter rằng các cáo buộc này "rất nghiêm trọng".

"Những người thêm các chữ ký giả mạo vào trong đơn thỉnh cầu này nên biết rằng họ đang làm xói mòn lý lẽ mà họ đã bảo vệ" - bà Jones nhận định.

Bà Jones cho biết ủy ban sẽ xem xét đơn thỉnh cầu này trong cuộc họp ngày mai 28-6 (giờ Anh ) và quyết định xem có đưa vấn đề này ra tranh luận hay không.

"Điều đó không có nghĩa là ủy ban sẽ quyết định liệu có nên đồng ý hay không với đơn thỉnh cầu mà chỉ là có nên đưa nó ra tranh luận hay không" - bà Jones nhấn mạnh.

Trong khi đó, nội bộ đảng Lao động đối lập cũng đang bất ổn.

Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn khẳng định ông sẽ không từ bỏ bất chấp việc từ chức của 11 thành viên cấp cao trong đảng của ông hôm 26-6.

Tuyên bố trên, theo AFP, xảy ra sau khi ông Corbyn sa thải phát ngôn viên các vấn đề ngoại giao Hilary Benn do ông Benn nói rằng ông không cảm thấy tự tin với tài lãnh đạo của ông Corbyn.

Sau vụ sa thải ông Benn, một loạt các vụ từ chức khác trong nội bộ đảng Lao động đã xảy ra, bao gồm phát ngôn viên y tế Heidi Alexander, phát ngôn viên giáo dục Lucy Powell, phát ngôn viên giao thông Lilian Greenwood.

Trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 23-6, 1/3 cử tri đảng Lao động đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu , đi ngược lại với chủ trương của lãnh đạo và phần đông nghị sĩ trong đảng này.

Theo Anh Thư

Cùng chuyên mục
XEM